Mặc Mỹ cấm cản, Anh vẫn để Huawei xây trung tâm

Gã khổng lồ Trung Quốc Huawei được Anh cấp phép xây dựng trung tâm nghiên cứu gần Cambridge.

Công ty Huawei của Trung Quốc tuyên bố đã nhận được giấy phép xây dựng một trung tâm nghiên cứu tại làng Sawston.

Trụ sở trung tâm nghiên cứu mới của Huawei. Ảnh: Cambridgein Dependent

Trụ sở trung tâm nghiên cứu mới của Huawei. Ảnh: Cambridgein Dependent

Cơ sở này nằm cách Cambridge khoảng 11km, là nơi nghiên cứu và phát triển chip sử dụng trong băng thông rộng.

Trong kế hoạch 5 năm của mình, Huawei dự kiến đầu tư hàng tỷ Bảng vào nước Anh để mở rộng các hoạt động kinh doanh.

Riêng trong giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu này, công ty sẽ đầu tư 1 tỷ bảng Anh (1,24 tỷ USD).

Quyết định đã được phê duyệt bởi các ủy viên Hội đồng quận Nam Cameftgeshire hôm 25/6.

Trụ sở trung tâm nghiên cứu của Huawei đặt tại Công viên Khoa học Cambridge rộng 4.600 mét vuông sẽ tạo ra trên 200 việc làm toàn thời gian.

Henk Koopmans, Giám đốc điều hành của Trung tâm R&D Huawei cho biết, cơ sở mới sẽ cung cấp 367 việc làm tại địa phương.

Huawei cho biết công ty đã mua 500 mẫu đất (khoảng 200 ha) tại Cambridge vào năm 2018 với dự định sẽ tạo ra một trung tâm nghiên cứu và sản xuất hiện đại để thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị quang điện tử.

Công ty nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư này sẽ là một động lực quan trọng cho sự phát triển của công nghệ cao trong khu vực, giúp Cambridge củng cố vị thế của mình như một trung tâm đổi mới toàn cầu.

Sau khi bắt đầu đi vào hoạt động đầy đủ, tổ hợp này sẽ trở thành trụ sở quốc tế của doanh nghiệp Huawei trong lĩnh vực quang điện tử.

Công ty cũng cho biết, ở giai đoạn đầu tiên của dự án, trọng tâm chính sẽ là nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị và mô-đun quang như một phần của mô hình tích hợp, nhờ đó sẽ có thể cho ra thị trường những sản phẩm đổi mới với tốc độ nhanh hơn.

Tuyên bố của Huawei về trung tâm R&D mới tại Cambridge được đưa ra 1 ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cảnh báo Anh đang "trượt dài" trong lựa chọn mở rộng hợp tác với Chính phủ Trung Quốc.

"Họ [Trung Quốc - ND] đang theo đuổi con người và công nghệ. Họ muốn hợp tác với các nhà nghiên cứu và tài năng từ một trong những trường đại học danh tiếng nhất. Họ muốn có được công nghệ và IP [sở hữu trí tuệ] để quay trở lại Trung Quốc" - Thứ trưởng Mỹ nói.

Việc Huawei công bố về dự án đầu tư mới tại Anh diễn ra giữa lúc chính trường Anh mâu thuẫn về lựa chọn hợp tác với Huawei.

Đầu tháng 6, Thủ tướng Anh Vladimir Johnson đang xem xét tăng ngân sách nhà nước cho các công ty viễn thông trong nước, như Vodafone và BT, để họ có thể cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực 5G với Huawei. Đây được cho là nỗ lực của London nhằm giảm sự phụ thuộc của Huawei cũng như hạn chế sự tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G của Vương quốc Anh.

Chưa rõ London sẽ giảm bớt tỷ lệ thiết bị viễn thông của Huawei lắp đặt trong hạ tầng 5G của nước này hay không. Hồi tháng 2, London đã chấp thuận cấp phép cho Huawei phát triển hạ tầng 5G quốc gia nhưng các thiết bị của họ không được quá 35% và không phải là các thiết bị cốt lõi.

Giới chức Anh gần đây đã yêu cầu giảm tỷ lệ này xuống sau khi Mỹ liên tiếp đưa ra các cáo buộc nhằm vào gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mac-my-cam-can-anh-van-de-huawei-xay-trung-tam-3409415/