Mạc Hồng Quân - sự trở lại đáng mong đợi

Phong độ xuất sắc tại V-League đang giúp cho Mạc Hồng Quân đứng trước cơ hội lớn được triệu tập trở lại ĐTQG sau 2 năm vắng bóng. Ở tuổi 27, cầu thủ đang thuộc biên chế của Than Quảng Ninh có lẽ đã đủ sự trưởng thành để gạt sang một bên tất cả những ký ức không vui vẻ trong quá khứ và tập trung tối đa vào sự nghiệp của mình.

Màn “tái xuất” hoàn hảo

Mạc Hồng Quân đã ra sân trong cả 11 trận đấu của Than Quảng Ninh từ đầu mùa và có được 3 bàn thắng, thành tích bằng cả mùa giải trước của cầu thủ sinh năm 1992. Nhưng những pha lập công chưa thể nói hết tầm quan trọng của Hồng Quân trong tập thể được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng.

Thường xuyên chơi tiền vệ ở đội bóng đất Mỏ, Mạc Hồng Quân cho thấy anh là một trong những nhà tổ chức có lối chơi “sáng nước” nhất V-League. Sự tinh quái, khôn ngoan và hợp lý trong từng tình huống xử lý là những điểm mạnh trong phong cách của cầu thủ này.

Mạc Hồng Quân đã có những màn trình diễn cá nhân chói sáng, điển hình như trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 3 hay Quảng Nam ở vòng 4. Những trận đấu như thế gợi nhắc đến thời điểm mà cầu thủ Việt kiều này mới bước ra ánh sáng. Mạc Hồng Quân từng là một trong những niềm hy vọng tương lai của bóng đá Việt Nam với màn ra mắt ấn tượng tại ASIAD 2014 mà đỉnh cao là thắng lợi 4-1 của U23 Việt Nam trước U23 Iran. Trong trận đấu ấy, Hồng Quân vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Mạc Hồng Quân đang có phong độ cao trong màu áo Than Quảng Ninh.

Mạc Hồng Quân đang có phong độ cao trong màu áo Than Quảng Ninh.

Anh tiếp tục là một quân bài quan trọng trong thành phần ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Hồng Quân góp mặt trong thành phần đội tuyển dự AFF Suzuki Cup 2014 (Việt Nam thua Malaysia ở bán kết), rồi đội U23 dự SEA Games 2015. Rất tiếc rằng sau màn ra mắt hoàn hảo, phong độ Hồng Quân dần dần đi xuống. Anh bị xem là một “chân gỗ” trong màu áo các đội tuyển. Đến thời HLV Hữu Thắng, cơ hội cho Hồng Quân ít dần đi và đến khi ông Park Hang-seo tới, cầu thủ của Than Quảng Ninh không còn suất lên tuyển nữa.

Sự sa sút của Mạc Hồng Quân có nhiều nguyên nhân. Một phần là bởi anh thường được xếp chơi trung phong khi được gọi lên các đội tuyển, đây là vị trí mà chính cầu thủ này từng tuyên bố là không phù hợp với bản thân mình. Phần lý do khác là do những chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ của Hồng Quân. Đời sống cá nhân của cầu thủ này từng một thời được chú ý không kém gì các ngôi sao trong showbiz. Những scandal đời tư ồn ào có lẽ đã khiến Hồng Quân không thể có được sự tập trung cần thiết để phát triển sự nghiệp của mình.

Chờ ngày lên tuyển

Trong sự hồi sinh của Mạc Hồng Quân không thể không nhắc đến công lao của HLV Phan Thanh Hùng. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia này, Hồng Quân được kéo xuống chơi ở một vị trí thấp hơn, nơi khả năng bao quát và tư duy chiến thuật của anh được phát huy tốt.

Phong độ cao của Mạc Hồng Quân chắc chắn không nằm ngoài tầm ngắm của ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Trước Kings Cup, hàng công của HLV Park Hang-seo đang có những vấn đề lớn khi Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức vẫn chấn thương, Công Phượng xuống phong độ còn Tiến Linh cũng chỉ vừa mới hồi phục. Mới đây nhất, cầu thủ trẻ Hoàng Đức của Viettel cũng gặp vấn đề.

Trong bối cảnh đó, cửa trở lại đội tuyển của Mạc Hồng Quân rộng mở. Anh là một trong những chân sút nội đang có phong độ cao nhất, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công.

Hồng Quân, trên thực tế, không phải là mẫu cầu thủ mà HLV Park Hang-seo ưa thích. Chiến lược gia Hàn Quốc thường sử dụng những mẫu cầu thủ tấn công có tốc độ, có khả năng săn bóng ngay trên phần sân đối phương và sẵn sàng với những pha phản công thần tốc.

Tốc độ không phải là điểm mạnh của Hồng Quân, anh cũng không phải là mẫu cầu thủ máu lửa, lăn xả. Tuy nhiên sự tinh tế và nhãn quan chiến thuật của Hồng Quân có thể phát huy trong một hệ thống phù hợp. Khi ĐT Việt Nam đang không có được những trung phong lý tưởng, Hồng Quân có thể được sắp xếp ở vị trí này nhưng với nhiệm vụ chính không phải là “mắc màn” trong vòng cấm để chờ cơ hội dứt điểm. Di chuyển rộng, tạo ra khoảng trống và cơ hội dứt điểm cho những vệ tinh xung quanh, ví dụ như Quang Hải, là một nhiệm vụ phù hợp hơn với cầu thủ của Than Quảng Ninh.

Trên hết, khát khao được thể hiện bản thân sau hơn 2 năm không khoác áo đội tuyển là một yếu tố để Hồng Quân xứng đáng được trao cơ hội. Từng là một trong những nhân tố được đặt kỳ vọng rồi lại gây thất vọng, thậm chí bị chính các CĐV quay lưng, quyết tâm thể hiện bản thân mình của Hồng Quân là rất lớn. Bản thân cầu thủ này cũng cho biết anh rất muốn có cơ hội được làm việc với HLV Park Hang-seo.

Mạc Hồng Quân, nếu được triệu tập, sẽ là một trong những cái tên đáng chờ đợi nhất ở ĐT Việt Nam. Người ta muốn được chứng kiến một cầu thủ từng bị xem là không còn cơ hội trở lại đội tuyển sẽ thể hiện như thế nào khi được trao cơ hội. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa cầu thủ Việt kiều và những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng cũng là điều làm nhiều người tò mò, nhất là khi có ngày càng nhiều thông tin về những cầu thủ giống như Hồng Quân hay Văn Lâm sẵn sàng trở về khoác áo ĐT Việt Nam.

Lần gần nhất khoác áo ĐT Việt Nam

Lần gần nhất mà Mạc Hồng Quân được triệu tập lên tuyển là ở trận đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại Asian Cup 2019. Đó là thời điểm mà ĐT Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Quyết định gọi Hồng Quân lên tuyển của ông Chung vào lúc đó cũng phải nhận không ít “gạch đá” từ dư luận. Hồng Quân đã có một pha lập công trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam.

Tổng cộng Mạc Hồng Quân đã ra sân 14 lần cho ĐTQG Việt Nam, có 3 pha lập công. Ở các lứa trẻ như U22 và U23, anh có 12 pha lập công sau 25 lần ra sân. Giải đấu Hồng Quân thi đấu tốt nhất là Sea Games 28 năm 2015 tại Singapore với 4 pha lập công.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/mac-hong-quan-su-tro-lai-dang-mong-doi-546578/