Mắc 'bệnh hôn', chàng trai trẻ nhập viện ngay lễ cưới của mình

Sau nụ hôn với người thương, chàng trai trẻ nhập viện sau khi trải qua trận ốm dai dẳng.

Tiểu Thuấn (25 tuổi, Trung Quốc) chuẩn bị có 1 hôn lễ đáng nhớ với bạn gái thì đột ngột đổ bệnh cách ngày cưới chỉ 1 tháng.

Có lẽ quá bận rộn vì đám cưới nên Tiểu Thuấn đổ bệnh, triệu chứng y hệt cảm cúm.

Nghĩ cảm đơn thuần nên Tiểu Thuấn uống thuốc và nghỉ ngơi, nhưng 1 tháng sau, anh không những không khỏi mà bệnh ngày một nặng hơn, da mắt chuyển từ trắng thành vàng nghệ.

Lúc này Tiểu Thuấn mới vội vàng đến bệnh viện Tây Khê tỉnh Hàng Châu để được khám kỹ lưỡng hơn.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tiểu Thuấn có những hạch to nhỏ khác nhau nổi trên cổ.

Bác sĩ nhận thấy tình trạng của Tiểu Thuấn không thể trì hoãn được nên đã đề nghị anh nhập viện điều trị ngay lập tức.

Sau khi nhập viện, Tiểu Thuấn được chỉ định xét nghiệm máu kỹ lưỡng, kết quả cho thấy số lượng tế bào lympho bất thường tăng lên đáng kể.

Xét nghiệm kháng thể trong huyết tương dương tính với virus Epstein-Barr (EBV) hay còn được gọi là "virus hôn".

Sau khi so sánh kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Thuấn, các bác sĩ kết luận anh mắc "hội chứng thực bào máu" với chỉ số nhiễm trùng cao.

Hiện tại chức năng gan của Tiểu Thuấn đã được cải thiện sau một thời gian điều trị, lá lách đã thu nhỏ lại, tiểu cầu cũng tăng lên mức bình thường. Tới lúc này Tiểu Thuấn mới có thể tìm lại nụ cười đã mất từ lâu.

Nhưng không ai ngờ, virus xâm nhập vào cơ thể Tiểu Thuấn lại bắt nguồn từ những nụ hôn!

Virus EBV là một loại DNA trong tế bào, nó chủ yếu xâm nhập vào các tế bào lympho B trong người. Tỉ lệ mắc bệnh này chủ yếu ở trẻ em 1-3 tuổi, độ tuổi thanh thiếu niên 15-30 tuổi. Người trên 35 tuổi rất hiếm mắc bệnh này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ điều trị cho Tiểu Thuấn cũng lưu ý thêm rằng cho dù hồi phục xuất viện thì cơ thể anh vẫn cần theo dõi đề phòng.

Khi cơ thể hồi phục, các bác sĩ khuyên Tiểu Thuấn có thể trở lại làm việc bình thường, hạn chế chạm môi, hôn thơm người khác.

Khoảng 1 tháng đầu sau khi khỏi bệnh, Tiểu Thuấn cần tránh các môn thể thao, nâng các vật dụng nặng hoặc các hoạt động mạnh khác do có thể làm tổn thương lá lách.

Bởi virus EBV rất dễ lưu lại trong cơ thể ở dạng ẩn, một khi chức năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, virut sẽ có cơ hội phát triển và người bệnh sẽ bị tái phát.

Khi đó căn bênh này sẽ có liên quan mật thiết đến ung thư hạch, ung thư vòm họng.

Do vậy dù Tiểu Thuấn hay chúng ta, nếu cảm thấy cơ thể có triệu chứng khó chịu, hãy đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời, tuyệt đối không nên chủ quan bởi sức khỏe hơn hết là điều quan trọng.

Trang Dung (Lược dịch QQ)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mac-benh-hon-chang-trai-tre-nhap-vien-ngay-le-cuoi-cua-minh-a488553.html