Mặc áo sơ mi ngược - trào lưu mới của giới trẻ

Sau khi Tuần lễ thời trang tại Mumbai kết thúc, các cô gái Ấn Độ nhanh chóng thể hiện cá tính thông qua xu hướng mặc áo sơ mi ngược.

Theo BuzzFeed, để bắt kịp phong cách mặc áo sơ mi ngược, các bạn trẻ cần có ít nhất một chiếc áo sơ mi rộng và để hàng cúc xuất hiện sau lưng thay vì trước ngực như thông thường. Nếu không thể tự cài cúc áo, hãy nhờ ai đó giúp đỡ.

 Xu hướng này phù hợp với những cô gái thích sự phá cách.

Xu hướng này phù hợp với những cô gái thích sự phá cách.

Phái nữ có thể sử dụng mọi loại áo sơ mi, kể cả kiểu buộc vạt. Nhiều cô gái còn không ngần ngại “mượn tạm” áo của bố hoặc bạn trai để trải nghiệm trào lưu thú vị này.

Đây là xu hướng hợp gu các bạn trẻ muốn khoe lưng trần gợi cảm và cả những ai ưa chuộng phong cách kín đáo nhưng vẫn cá tính.

Ngay cả khi kín đáo, các cô gái vẫn thể hiện nét cá tính thông qua những chiếc áo sơ mi mặc ngược.

Phong cách độc đáo trên đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Nhóm nhạc hip hop Kris Kross hay nữ ca sĩ Celine Dion đều từng trải nghiệm mốt áo ngược.

Tuy nhiên, cuối năm ngoái, trào lưu này lại được tái hiện ở Milan Fashion Week và hiện lan tỏa trong giới trẻ Ấn Độ.

Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/mac-ao-so-mi-nguoc-trao-luu-moi-cua-gioi-tre-662544.html