'Mặc áo' cho na, quả đẹp mã lại nói không với ruồi vàng đục trái

Mỗi quả na được bọc một túi trắng nhằm chống ruồi vàng và côn trùng đục trái khi chín. Một số hộ trồng na ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã thử nghiệm cách làm hiệu quả này.

Bọc túi để bảo vệ quả na là phương pháp mới được nông dân ở xóm Quán Thanh, xã Chi Lăng thử nghiệm vụ đầu tiên. Được biết, các thương lái mua hàng đã đưa ra yêu cầu này với người trồng na ở Chi Lăng. Mục đích của họ là bảo vệ trái không bị ruồi vàng tấn công.

Khi na sắp chín thường bị ruồi chích vài nốt nhỏ và đẻ trứng vào đó. Gặp trời mưa, trứng phát triển và nở thành dòi. Do vậy việc phòng trừ ruồi vàng là một trong những khâu quan trọng nhất khi na chín. Nếu được bọc túi cẩn thận, những trái na sẽ giữ được mã rất đẹp.

Nhiều hộ trồng na ở Chi Lăng thường sử dụng loại bẫy này để dụ ruồi vàng. Tuy nhiên, cách làm này không thể xử lý triệt để loài côn trùng gây hại.

Ông Mã Văn Lét ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng - người có diện tích trồng na lớn nhất thôn cho biết: "Vụ na năm nay, khách hàng đến mua đã đưa ra yêu cầu là dùng túi bọc quả. Việc bọc túi bao quanh quả không chỉ có tác dụng tránh được ruồi vàng mà còn giúp cho na có mã đẹp hơn."

Na bọc túi chín chậm hơn so với việc không bọc túi. Chất lượng na sẽ ngon hơn và đặc biệt, nó không bị ruồi vàng và côn trùng tấn công.

Mỗi túi bọc na giá từ 800-1000 đồng.

Thuần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngon-sach-la/mac-ao-cho-na-qua-dep-ma-lai-noi-khong-voi-ruoi-vang-duc-trai-904252.html