Vĩnh Phúc: Mở cửa tự do xem lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2018

Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) năm 2018 sẽ mở cửa tự do cho nhân dân vào xem.

Công tác chuẩn bị sới chọi cho các ông Cầu (trâu chọi) đã được hoàn thành. Ảnh Đức Hiền

Trao đổi với PV, Vanhien.vn, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu năm 2018 sẽ mở cửa tự do không thu vé người dân vào xem và sẽ đóng cửa sân vận động khi số lượng khán giả đầy, để đảm bảo an toàn cho du khách tham dự lễ hội.

Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô năm 2018 diễn ra trong 3 ngày: 15, 16, 17 tháng Giêng âm lịch, tức vào các ngày 2, 3, 4, tháng 3 năm 2018. Theo đó, ngày 15 tháng giêng, Ban tổ chức làm lễ tế thành hoàng làng; sáng 16 tổ chức khai hội và thi đấu vòng loại; ngày 17 thi đấu bán kết, chung kết, trao giải và làm lễ hiến sinh.

Tham gia sới chọi trâu xã Hải Lựu năm 2018 có 32 “ông Cầu” (trâu chọi), đến từ 19 thôn trong xã. Sau các vòng đấu, các ông Cầu xuất sắc nhất thắng cuộc sẽ được Ban tổ chức trao 1 giải nhất 50 triệu đồng, 1 giải nhì 40 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng.

Phúc Vĩnh |

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-mo-cua-tu-do-xem-le-hoi-choi-trau-hai-luu-nam-2018-60164