Ma túy - mối nguy rình rập!

Ngoài gây ra tội ác và các hành vi vi phạm pháp luật khác, ma túy cũng làm cho nhiều người, trong đó có không ít học sinh, sinh viên (HSSV) thay vì chọn vào ô 'đi tiếp' thì lại đặt tay mình vào ô 'mất lượt'. Hệ quả là cánh cửa tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước bỗng chốc bị đóng sập, thay vào đó là những buồng giam u ám của nhà tù được mở ra để họ bước vào...

Ngoài gây ra tội ác và các hành vi vi phạm pháp luật khác, ma túy cũng làm cho nhiều người, trong đó có không ít học sinh, sinh viên (HSSV) thay vì chọn vào ô “đi tiếp” thì lại đặt tay mình vào ô “mất lượt”. Hệ quả là cánh cửa tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước bỗng chốc bị đóng sập, thay vào đó là những buồng giam u ám của nhà tù được mở ra để họ bước vào...

Nhóm đối tượng TTN mua bán ma túy bị Phòng CSMT CATP bắt giữ.

Nhóm đối tượng TTN mua bán ma túy bị Phòng CSMT CATP bắt giữ.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, các đội nghiệp vụ trực thuộc Phòng đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp là HSSV liên quan đến ma túy, trong đó có 4 trường hợp bị xử lý hình sự. Đơn cử, lúc 16 giờ ngày 4-3, trên đường Pasteur (Đà Nẵng), Phòng CSMT bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Bùi Minh Tuấn (1999, tạm trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà; sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng) và Trương Minh Hiếu (1999, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ 5 gói ni-lông chứa chất ma túy loại thảo mộc cần sa, 2 ma túy tem lưỡi loại LSD. Tiến hành đấu tranh, Phòng CSMT CATP tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Hoàng (1993, tạm trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua khám xét tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói cần sa, 7 chiếc tem giấy (bùa lưỡi), 1 máy hút chân không, 2 cân điện tử, tổng trọng lượng cần sa thu giữ gần 2 kg. Ngoài ra, còn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 2 đối tượng đang là học sinh THPT; 1 đối tượng khác cũng là sinh viên đại học.

Hay như lúc 16 giờ 30 ngày 23-4, Phòng CSMT bắt quả tang đối tượng Đoàn Quốc Dũng (1999, HKTT P.Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy tại đường Vũ Văn Dũng (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà), tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy loại cần sa và 2 chiếc tem giấy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng trên đường Vũ Văn Dũng, lực lượng chức năng thu giữ 5,3 kg cần sa, 70 chiếc tem giấy, hơn 25 hộp tinh dầu cần sa. Tại thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, Dũng đang là sinh viên trường đại học khá nổi tiếng trên địa bàn Đà Nẵng. Chính trong môi trường này, lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình, Dũng đã kết nối mua bán loại ma túy này cho giới học sinh, sinh viên.

Gần đây nhất là 2 đối tượng Nguyễn Danh Quân và Lê Nguyễn Phước Huy (đều 23, tuổi cùng trú Q.Liên Chiểu) bị Phòng CSMT CATP bắt quả tang khi vừa giao ma túy cho 1 con nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân, phát hiện thêm 200g cần sa loại 1, Quân mua từ 1 đối tượng trên mạng xã hội về bán lại cho con nghiện, chủ yếu là khách du lịch và giới sinh viên để kiếm lời.

Bên cạnh việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thì thời gian gần đây, tình trạng HSSV sử dụng trái phép chất ma túy cũng diễn biễn khá phức tạp. Theo thống kê, năm 2016, CATP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 33 HSSV liên quan đến ma túy (21 sinh viên, 12 học sinh); trong đó, khởi tố tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 3 trường hợp, lập hồ sơ đề nghị đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc 2 trường hợp, xử phạt hành chính 28 trường hợp.

Trung tá Huỳnh Trọng Nghĩa- Đội trưởng Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, cho biết: Qua công tác quản lý địa bàn, đấu tranh, phòng chống, cho thấy tội phạm ma túy tại thành phố thời gian qua diễn biến phức tạp; song song với đó là tình hình người nghiện cũng có xu hướng gia tăng, người sử dụng tập trung độ tuổi thanh niên, chiếm đa số. Thời gian gần đây nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng, mua bán loại ma túy mới có tên gọi cỏ Mỹ – nằm trong danh mục 1 (các loại ma túy cực độc), đây cũng là một trong những nguy cơ làm phát sinh người nghiện và tội phạm ma túy trên địa bàn.

Mặc dù đang là sinh viên nhưng Đoàn Quốc Dũng không chú tâm học tập mà lại lún sâu vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Dũng cùng tang vật.

Trước đây, tình trạng người nghiện bị loạn thần do việc sử dụng ma túy đá gây ra, thì nay, việc sử dụng ngày càng phổ biến loại ma túy cỏ Mỹ chứa nhiều chất ma túy mới, làm gia tăng nguy cơ người nghiện bị loạn thần. Khi sử dụng nhiều sẽ gây loạn thần, xuất hiện các ảo giác, hoang tưởng thường gặp như hoang tưởng liên hệ, bị truy hại nên có thể dẫn đến hành vi giết người. Do bị ảo giác chi phối, người sử dụng sẽ tăng hoạt động hoặc rối loạn hành vi...

“Điều này gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT. Tuy nhiên, việc phòng chống MTTH xâm nhập giới trẻ, nhất là với HSSV hiện nay rất khó khăn bởi nhiều bạn trẻ coi việc sử dụng chúng như một trào lưu và chưa nhận thức được tác hại ghê gớm của các loại ma túy mới này”, Trung tá Nghĩa nhìn nhận.

Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền tác hại của ma túy nói chung, MTTH nói riêng nhưng không ít thanh thiếu niên vẫn dính vào ma túy. Đây là vấn đề vô cùng nhức nhối, tiềm ẩn những mối nguy hiểm rất lớn cho xã hội. “Để ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng này là điều không hề đơn giản, đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ không chỉ của các cơ quan chức năng mà còn của từng gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong cuộc chiến đầy cam go và phức tạp với nạn buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay”, Trung tá Nghĩa nhìn nhận.

(còn nữa) D.N.H

>> Ma túy - mối nguy rình rập! (Kỳ 1: Án mạng đau lòng vì... ngáo đá!)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227807_ma-tuy-moi-nguy-rinh-rap-.aspx