Ma Thiên Lãnh và ngọn núi cao nhất miền Nam ở đâu?

Đây là tỉnh có khu du lịch Ma Thiên Lãnh nổi tiếng và ngọn núi cao nhất miền Nam, với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, mê đắm lòng người.

Câu 1: Khu du lịch Ma Thiên Lãnh thuộc tỉnh nào ở miền Nam?

Bình Phước
Đồng Tháp
Tây Ninh
Long An

Ma Thiên Lãnh là khu du lịch rất nổi tiếng ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, được hình thành từ 3 ngọn núi khác nhau gồm núi Bà Đen, núi Heo và núi Phụng. Nơi đây hiện vẫn còn hàng trăm ha rừng nguyên sinh với vẻ đẹp kỳ bí, hoang dã, thơ mộng.

Câu 2: Ngọn núi nào ở Tây Ninh cao nhất miền Nam?

Núi Cấm
Bà Đen
Bà Rá
Thoại Sơn

Với chiều cao khoảng 986 m, Bà Đen là ngọn núi cao nhất ở miền Nam. Núi Bà Đen là địa chỉ “săn mây” kỳ hấp dẫn đối với khách du lịch các tỉnh Nam Bộ. Dưới núi có chùa Bà Đen, hàng năm rất thu hút khách thập phương.

Câu 3: Căn cứ cách mạng nổi tiếng nào trong kháng chiến chống Mỹ đóng ở Tây Ninh?

Bộ Chỉ huy miền
Trung ương cục
Quân ủy miền Nam
Mặt trận Dân tộc miền Nam

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh là nơi đặt căn cứ cách mạng Trung ương cục miền Nam. Cùng với Bộ Chỉ huy miền ở Bình Phước, Trung ương cục là cơ quan trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam giành được thắng lợi hoàn toàn.

Câu 4: Tỉnh Tây Ninh có tòa thánh thất nổi tiếng của tôn giáo nào?

Hòa Hảo
Tin Lành
Cao Đài
Hồi Giáo

Tây Ninh là nơi đặt tòa thánh của đạo Cao Đài, một trong những tôn giáo lớn nhất miền Nam. Không chỉ với tín đồ, thánh thất Cao Đài còn là địa chỉ ưa thích của khách du lịch khi đến Tây Ninh.

Câu 5. Hai tòa tháp cổ Bình Thạnh và Chót Mạt ở Tây Ninh là di tích của nền văn hóa cổ xưa nào còn sót lại?

Óc Eo
Phù Nam
Sa Huỳnh
Cồng Chiêng

Tây Ninh có 2 ngọn tháp rất nổi tiếng là tháp Bình Thạnh và tháp Chót Mạt. Đây là 2 ngọn tháp cổ của nền văn hóa Óc Eo còn sót lại ở miền Nam. Tháp Chót Mạt đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Câu 6. Dòng sông nổi tiếng nào chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh?

Sông Bé
Sông Đồng Nai
Sông Vàm Cỏ Đông
Sông Sài Gòn

Tây Ninh là nơi đi qua của Vàm Cỏ Đông, dòng sông rất nổi tiếng ở miền Nam, từng trở thành cảm hứng thi ca. Vàm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Vàm Cỏ thuộc hệ thống sông Đồng Nai.

Câu 7. Hồ nhân tạo nổi tiếng nào sau đây thuộc tỉnh Tây Ninh?

Dầu Tiếng
Dầu Dây
Srók Phu Miêng
Thác Mơ

Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo nổi tiếng nhất của Tây Ninh và các tỉnh miền Nam. Với diện tích tự nhiên lên tới 270 km2, hồ Dầu Tiếng có vai trò quan trọng, cung cấp nguồn nước cho các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai. Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn của 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, nhưng phần lớn diện tích nằm ở Tây Ninh.

Câu 8. Tỉnh Tây Ninh hiện có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện/thị?

7
8
9
10

Với diện tích tự nhiên hơn 4.000 km2, dân số hơn 1,2 triệu người, tỉnh Tây Ninh hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện/thị, gồm thành phố Tây Ninh và 8 huyện: Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng.

Du khách nên chú ý khi leo núi Bà Đen

Với vẻ đẹp hoang sơ, dù có nhiều nguy hiểm, núi Bà Đen vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách thập phương.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ma-thien-lanh-va-ngon-nui-cao-nhat-mien-nam-o-dau-post841611.html