'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' tung loạt ảnh nóng bỏng ăn mừng 13 triệu người theo dõi

Bộ ảnh của người mẫu, diễn viên Mai Davika thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc, vóc dáng cuốn hút, đáng mơ ước.

Mai Davika mới đây đã “chiêu đãi” người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân nhân dịp Instagram của cô đạt 13 triệu lượt người theo dõi.

Mai Davika mới đây đã “chiêu đãi” người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân nhân dịp Instagram của cô đạt 13 triệu lượt người theo dõi.

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1992 tăng 1 triệu lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Với thành tích này, cô chính thức vượt đàn chị Aum Patcharapa để trở thành nữ diễn viên có nhiều người theo dõi nhất trên nền tảng mạng xã hội Instagram.

Vóc dáng nuột nà của Mai Davika

Tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ, Mai Davika diện bộ bikini màu nude để lộ vai trần gợi cảm và vòng eo con yên thon gọn. Những lần nữ diễn viên khoe vóc dáng cơ thể đáng mơ ước đều gây “bão” cộng đồng mạng

Chỉ sau ít thời gian đăng tải, bộ ảnh của “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” dễ dàng đạt được gần 800 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.

Cô chuộng những kiểu áo hai dây, bó sát khoe đường cong cơ thể

Style của nữ diễn viên vừa trẻ trung vừa gợi cảm được nhiều người yêu thích

Ngọc nữ Thái thường xuyên gây ấn tượng nhờ sự phá cách, biến hóa trong cách xây dựng hình ảnh. Không ít lần cô khiến khán giả suýt xoa bởi gương mặt có thể cân mọi concept thời trang, từ đáng yêu, quyến rũ cá tính đến sang chảnh, thời thượng.

Hiện tại, Davika đang thủ vai chính trong “bom tấn” cổ trang Thái Lan - Wanthong (Tên tiếng Việt: Nàng Wanthong), được chuyển thể từ tác phẩm văn học sử thi Khun Chang Khun Paen

Nội dung phim là câu chuyện bi kịch của tình tay 3 có thật vào thời Ayutthaya, được tái hiện bởi dàn ngôi sao đình đám do Mai Davika đóng chính vai Wanthong, Pong Nawat vai Khun Paen, Chakrit Yamnarm vai Khun Chang.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ma-nu-dep-nhat-thai-lan-tung-loat-anh-nong-bong-an-mung-13-trieu-nguoi-theo-doi-post1329292.tpo