'Má mì' khóc tu tu vì vừa ra trại đã lại 'xộ khám'

Trước đó, Nguyễn Thị Phương đã bị Tòa án Trung Quốc xử phạt 11 năm tù về tội Cưỡng ép người khác bán dâm. Mãn hạn tù về Việt Nam, Phương tiếp tục bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 18/7, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Thị Phương (SN 1967, trú tại thôn Đỗ Lương, xã An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) bị truy tố về tội Mua bán người, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 119, BLHS.

Quá trình mở tòa, tội trạng của Phương được làm rõ như sau: Ngày 5/01/2006, hai chị em Mai (SN 1984) và Hoa (SN 1987, quê ở Nam Định), ra nhà bác ở Hoàng Mai, Hà Nội chơi.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương khóc tu tu trong giờ tuyên án.

Trong lúc đang cần việc làm thì Hoa gặp một người phụ nữ tên Vân (không rõ địa chỉ) nói đang cần tìm một người giúp việc bán hàng tại chợ Đồng Xuân với tiền công 30.000 đồng/ngày, Hoa đồng ý.

Do cả Mai cũng muốn đi làm nên ngày hôm sau Vân đến đón cả hai chị em Mai và Hoa đến chợ Đồng Xuân, chỉ vào một kiốt và nói đó là quầy hàng của mình rồi lại dẫn hai người mới quen về nơi thuê trọ của Vân nói dối là để bốc hàng.

Chưa hết, đối tượng này tiếp tục giả vờ nghe điện thoại rồi quay sang bảo với Mai và Hoa rằng hàng của mình đang bị kẹt trên Lạng Sơn và bảo hai chị em Mai cùng lên đó.

Tin những lời Vân nói là thật, hai chị em Mai, Hoa đi theo. Đến cửa khẩu Tân Thanh thì Vân dẫn hai cô gái đi men theo đường núi sang Trung Quốc.

Đến nơi, Vân tiếp tục giới thiệu với Mai và Hoa về hai phụ nữ lạ mặt tên Huyền và Thu (chưa rõ lai lịch) và bảo đi theo họ để bốc hàng.

Thực chất, các đối tượng đưa hai cô gái quê đến thẳng khách sạn và gọi điện cho Nguyễn Thị Hường (SN 1968 ở Đô Lương, An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đến.

Khoảng 30 phút sau, Hường đến và gọi điện cho chị gái mình là bị cáo Nguyễn Thị Phương. Qua điện thoại, Phương nói: “Huyền có hàng ở Việt Nam mới sang, mày xem đứa nào nhìn được lấy cho chị một đứa”. Hường đã chọn mua chị Hoa về giao lại cho Phương với giá 3.500 NDT (khoảng 25 triệu đồng).

Sau đó, Phương đưa Hoa về khu trọ tại Tài Xá Thín, TP.Nam Ninh, Trung Quốc ở cùng với khoảng 5-6 cô gái người Việt Nam khác.

Hai ngày sau, Phương nói với nạn nhân rằng mình đã mua với giá 40 triệu đồng và bắt chị Hoa đi bán dâm, nếu không nghe lời thì sẽ bị các đối tượng đánh đập, dọa nạt.

Đến ngày 21/01/2006, lợi dụng sơ hở, chị Hoa đã bỏ trốn được vào đồn 110 của công an Trung Quốc nhờ giúp đỡ. Đến ngày 12/4/2006, chị Hoa được Công an Trung Quốc trả về Việt Nam.

Chị Mai cũng bị các đối tượng khác bắt lấy chồng Trung Quốc. Sau này, khi trốn được về Việt Nam, cả hai chị em Mai và Hoa đã tới công an tố cáo hành vi mua bán người của Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hường.

Với hành vi nguy hiểm của mình, ngày 05/5/2006, Nguyễn Thị Hường bị bắt và khoảng hơn 4 tháng sau thì đối tượng này bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Mua bán phụ nữ.

Trước đó, Nguyễn Thị Phương cũng bị TAND trung cấp TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xử phạt 11 năm tù về tội Cưỡng ép người khác bán dâm. Ngày 21/8/2014, Nguyễn Thị Phương vừa ra trại trở về Việt Nam thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vừa trả án bên nước bạn, giờ đây, bị cáo Phương tiếp tục phải đối mặt với những tháng ngày mất tự do, trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình.

Đối với các đối tượng Thu, Huyền, Vân chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu liên quan để điều tra làm rõ và xử lý sau.

Xét thấy, hành vi của Phương là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Cuối phiên làm việc, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Phương 4 năm tù về tội Mua bán người.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thúy An

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ma-my-khoc-tu-tu-vi-vua-ra-trai-da-lai-xo-kham-a332760.html