'Ma cà rồng ở Ba Lan?': BNG Anh tiết lộ những câu hỏi kỳ lạ nhất 2018

Trước những câu hỏi kỳ lạ về xúc xích chay hay sự tồn tại của ma cà rồng ở Ba Lan trong năm qua, các nhà ngoại giao Anh đều lịch sự trả lời rằng họ không thể đưa ra lời khuyên.

Bộ Ngoại giao Anh vừa tiết lộ những đề nghị kỳ quặc nhất của công dân Anh ở nước ngoài trong năm 2018, cho thấy nhiều người có hiểu biết kém một cách đáng ngạc nhiên về sự hỗ trợ mà các đại sứ quán, lãnh sự quán có thể cung cấp.

Theo Guardian, một người đàn ông ở Ấn Độ đang săn tìm xúc xích chay thì nghe nói đại sứ quán dự trữ món này. Một người khác muốn kiểm tra kỹ xem Ba Lan có phải là nơi cư trú của ma cà rồng hay không sau khi người bạn trên mạng hỏi về nhóm máu của anh trước khi hẹn hò.

Một khách du lịch ở Tây Ban Nha yêu cầu giúp đổi phòng khách sạn sau khi một con mèo đi lạc "đột nhập" và tè lên giường. Một người ở Mỹ muốn cập nhật vòng thi mới nhất của chương trình Strictly Come Dancing (Bước nhảy Hoàn vũ). Một cặp đôi sắp kết hôn ở Italy mong muốn nhân viên đại sứ quán có thể giúp họ sắp xếp đám cưới.

Đây là một phần trong danh sách thường niên tập hợp những yêu cầu kỳ lạ nhất được gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao Anh trên khắp thế giới.

Bộ Ngoại giao Anh (FCO) vừa công bố danh sách những câu hỏi kỳ lạ nhất mà các nhà ngoại giao nước này nhận được trong năm qua. Ảnh: Wikimedia Commons.

Bộ Ngoại giao Anh (FCO) vừa công bố danh sách những câu hỏi kỳ lạ nhất mà các nhà ngoại giao nước này nhận được trong năm qua. Ảnh: Wikimedia Commons.

"Tôi rất tiếc phải xác nhận rằng Bộ Ngoại giao không thể đưa ra lời khuyên về ma cà rồng, mèo đi lạc hay những thí sinh của cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Và khả năng tích trữ xúc xích chay của chúng tôi vẫn còn rất hạn chế", Guardian trích dẫn thông cáo của Văn phòng Nước ngoài và Thịnh vượng chung (FCO), tên đầy đủ của Bộ Ngoại giao Anh.

Một số yêu cầu khá rắc rối, như người đàn ông ở Argentina yêu cầu danh sách những phụ nữ anh ta có thể kết hôn. Những người khác phàn nàn về việc họ gặp khó khăn khi truy cập Internet.

Tất cả yêu cầu đều được phản hồi một cách chắc chắn và tế nhị rằng các nhà ngoại giao Anh chỉ có thể giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Tổng cộng, Bộ Ngoại giao Anh đã xử lý hơn 330.000 cuộc gọi từ những người ở nước ngoài trong năm nay.

"Việc vượt qua rắc rối ở nước ngoài có thể khó khăn và dễ làm nản lòng. Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp ở một quốc gia khác, hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán và nhân viên lãnh sự của chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ", FCO cho biết.

Các hỗ trợ bao gồm thăm người trong bệnh viện hoặc nhà tù, cấp giấy thông hành khẩn cấp, liên lạc với bạn bè và gia đình, cung cấp chi tiết về các dịch vụ địa phương bao gồm luật sư, phiên dịch viên và bác sĩ.

Đại sứ Anh mặc áo cờ đỏ sao vàng tâng bóng, cổ vũ ĐTVN vô địch Đại sứ Anh Gareth Ward mặc áo cờ đỏ sao vàng trổ tài tâng bóng và cho biết sẽ cùng 90 triệu người Việt Nam cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ma-ca-rong-o-ba-lan-bng-anh-tiet-lo-nhung-cau-hoi-ky-la-nhat-2018-post904833.html