M2 - cầu nối giữa nhà sản xuất hàng may mặc trong nước với người tiêu dùng

Tối 19-10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần M2 Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện tri ân khách hàng. Đây là lần đầu tiên hoạt động này diễn ra, mục đích của sự kiện nhằm tri ân tới đông đảo khách hàng, nhà cung cấp... đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt 18 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M2 Việt Nam cho biết: Thương hiệu “Thời trang M2” đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển, tiền thân là một cửa hàng nhỏ tại 55C Lý Thường Kiệt, diện tích khoảng 20 m2 với tên gọi: Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm thời trang. Cho đến nay, “Thương hiệu M2” đã khẳng định được vị trí của mình, trở thành sự lựa chọn tin cậy của khách hàng với 15 trung tâm tại Hà Nội, 1 trung tâm tại Vinh, 1 trung tâm tại Thanh Hóa và 1 trung tâm tại Moscow (Liên Bang Nga). Trên chặng đường đó không thể thiếu vắng sự đồng hành từ các cấp sở, ban, ngành, đối tác, các nhà cung cấp… Những ngày đầu tiên khi mới thành lập, doanh nghiệp chỉ có 1, 2 nhà cung cấp, sau đó dần dần, hàng chục, hàng trăm nhà cung cấp đã dành niềm tin và đồng hành, hợp tác cùng M2.

 Gần 100% hàng hóa tại cửa hàng của M2 là do hàng hóa nội địa.

Gần 100% hàng hóa tại cửa hàng của M2 là do hàng hóa nội địa.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Lê Hồng Thăng cho rằng, 18 năm qua M2 đã trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất trong nước và người tiêu dùng với chất lượng, giá thành hợp lý. Đó chính là cách để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, hiện nay M2 đã tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 người lao động.

Tin, ảnh: VŨ DUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/m2-cau-noi-giua-nha-san-xuat-hang-may-mac-trong-nuoc-voi-nguoi-tieu-dung-552388