M.U vào bán kết Europa League 2019-2020 sau trận thắng tối thiểu

M.U thi đấu không vượt trội so với Copenhagen nhưng tình huống cố định để lại dấu ấn cá nhân của Bruno Fernandes đã mang lại cho đại điện nước Anh tấm vé vòng sau.

Trận tứ kết Europa League 2019-2020 giữa M.U và Copenhagen diễn ra trên sân RheinEnergieStadion ở thành phố Cologne (Đức) rạng sáng 11-8 (giờ Hà Nội). Ngôi vương đấu trường hạng hai châu lục là mục tiêu Huấn luyện viên Solskjaer hướng tới, sau thành công giúp đội bóng giành quyền dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters

Trước đối thủ không được đánh giá cao, M.U chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao tốc độ trận đấu hòng phủ đầu ngay sau tiếng còi khai màn. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” hầu như không tạo được tình huống đáng kể nào trong phần lớn thời gian hiệp một. Trái lại, Copenhagen dù lép vế nhưng tỏ ra nguy hiểm ở những pha bóng nhỏ lẻ. Nếu có thể chạm bóng, tiền đạo Mohamed Daramy đã có cơ hội ghi bàn sau quả tạt bên cánh phải của đồng đội ở phút 14. Ảnh: Getty Images

Đến cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Mason Greenwood áp sát vòng cấm và dứt điểm tung lưới đối thủ nhưng trọng tài chính đã khước từ bàn thắng của tiền đạo 18 tuổi sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ VAR. Ảnh: Reuters

Trở lại sau giờ nghỉ, M.U tiếp tục gia tăng sức ép hòng phá thế bế tắc. Những nỗ lực bền bỉ mang lại cho “Quỷ đỏ” hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút đều thiếu may mắn để có thể đưa bóng vào lưới Copenhagen. Ảnh: Getty Images

Khi thời gian trôi về cuối trận, Copenhagen quyết định áp dụng chiến thuật “đổ bê tông”, với gần như toàn bộ đội hình dồn về phần sân nhà nhằm bảo vệ khung thành của thủ môn Karl-Johan Johnsson. “Người gác đền” gốc Thụy Điển đã có một ngày thi đấu xuất sắc, trước khi gục ngã ở phút đầu của hiệp phụ thứ nhất. Ảnh: AP

Khi M.U chưa giải được bài toán khó, sai lầm của hàng thủ Copenhagen đã mang lại cho “Quỷ đỏ” cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận, sau khi Martial bị phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Phút 95, trên chấm 11 m, Bruno Fernandes ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho đại diện nước Anh. Ảnh: AP

Với trận thắng tối thiểu, Huấn luyện viên Solskjaer cùng các học trò đã giành quyền đi tiếp tại Europa League 2019-2020. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 17-8 sắp tới, cũng trên sân RheinEnergieStadion. Ảnh: Reuters

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/975491/mu-vao-ban-ket-europa-league-2019-2020-sau-tran-thang-toi-thieu