M.U và Mourinho giương cờ trắng, Man City thẳng tiến đến ngôi vương

Trận derby Manchester trên sân Old Trafford của M.U với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách Man City, gần như là dấu chấm hết cho cuộc đua vô địch Premier League 2017-2018.

Man City đang băng về chiếc cúp vô địch Premier League mùa này mà không ai có thể cảnReuters

Mọi ngả đường đều hướng về Manchester, bất chấp loạt đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu cuối tuần qua đầy ắp các trận đại chiến. Như derby d’italia (Juventus – Inter) ở Italia, Ajax – PSV ở Hà Lan hay derby Merseyside giữa Liverpool và Everton.

Và cuộc đối đầu tại Old Trafford, giữa Manchester United (M.U) với Man City đã diễn ra với chất lượng cực cao, hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi của các CĐV. Chỉ tiếc kết quả chung cuộc, với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách Man City, gần như là dấu chấm hết cho cuộc đua vô địch Premier League 2017-2018.

Cách tiếp cận trận derby Manchester đặc tả phong cách bóng đá mà HLV của mỗi đội bóng theo đuổi. Pep Guardiola của Man City hướng tới sự kiểm soát tối đa bằng chất lượng giữ bóng - chuyền bóng siêu hạng, khả năng chiếm lĩnh không gian tốt và sự luân chuyển giữa các vị trí hết sức linh hoạt.

Jose Mourinho, trong khi đó hướng M.U tới cách chơi pressing mạnh ở khu vực giữa sân với một hàng thủ nhiều tầng, chủ trương nhường bóng cho đối thủ và chờ đợi cơ hội triển khai miếng phản công dọc biên bằng các pha chuyền bóng nhanh ở cự ly từng dài đến trung bình.

Điều đặc biệt là ở chỗ, những bàn thắng của Man City và M.U lại đến theo những kịch bản nằm ngoài dự đoán của đa số. Bàn duy nhất của “Quỷ đỏ”, pha dứt điểm 1 chạm chuẩn xác của Rashford ở phút bù giờ hiệp 1, khởi đi từ 1 tình huống tấn công bóng sống.

Otamendi ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U Reuters

Trong khi đó, 2 pha lập công của đội khách, với Silva ở bàn mở tỷ số và Otamendi ở bàn ấn định thắng lợi 2-1, đều xuất phát từ tình huống đá phạt cố định. Chính xác, đấy đều là các pha câu bóng bổng vào trong vòng cấm địa, tận dụng sự lập bập trong cản phá của hàng thủ M.U để dứt điểm cận thành.

Lukaku chắc chắn sẽ là cái tên “được” nhắc tới nhiều nhất sau trận derby Manchester. Bởi anh chính là tác nhân của 2 tình huống cản phá bóng không tốt gián tiếp mở ra cơ hội ghi bàn cho Man City. Bởi anh, trong cơ hội ghi bàn đẹp nhất của M.U ở hiệp đấu thứ 2, đã không thắng được thủ thành Ederson.

Nhưng xét 1 cách tổng thể, Man City đã thể hiện tốt hơn M.U 1 bậc trong trận đại chiến này. Sự vượt trội của Man City không chỉ đơn giản phản ánh qua các thông số chuyên môn như kiểm soát bóng, tỉ lệ chuyền chính xác, số cơ hội ăn bàn hay số lần dứt điểm mà là tâm thế đá để thắng tại Old Trafford.

Lukaku đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng Reuters

Ngay cả cách các cầu thủ Man City chủ động phối hợp câu giờ trong khoảng 5 phút cuối trận, với sự bình thản và nhẫn nại, cũng cho thấy họ thực sự trên cơ M.U của Mourinho.

Thêm 1 lần nữa Mourinho “vẫy cờ trắng” trước Pep Guardiola. Và chuỗi 40 trận bất bại của M.U – Mourinho, khởi đi từ sau trận thua … Man City mùa trước cũng đã kết thúc. Bởi chính Man City và Pep. Một kỉ lục khép lại và một kỉ lục khác mở ra. Cho Man City. Với thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu: 14 thắng lợi liên tiếp!

Sau 16 vòng, khoảng cách giữa Man City và M.U tại Premier League đã là 11 điểm. Trong kỉ nguyên Premier League, chưa từng có đội đầu bảng nào sở hữu khoảng cách điểm lớn đến thế so với nhóm bám đuổi chỉ sau 16 trận.

“Pháo đài” Old Trafford đã bị Man City đánh sập. Thách thức lớn nhất mang tên M.U, thày trò Pep đã vượt qua đầy thuyết phục. Giờ thì còn gì ngăn cản họ tiến băng băng đến chức vô địch Premier League 2017/18 nữa?

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mu-va-mourinho-giuong-co-trang-man-city-thang-tien-den-ngoi-vuong-80697.html