M.U tức giận vì trò mèo của siêu có lắm chiêu Mino Raiola

Manchester United rất tức giận với người đại diện của Paul Pogba, Mino Raiola vì đã cố gắng để chuyển dời nhà vô địch World Cup sang Barcelona. Quỷ đỏ tố cáo đây là lần thứ hai, siêu cò này giở trò lôi kéo siêu sao của họ.

Trước đó, United đã từ chối một thỏa thuận trị giá 44,6 triệu bảng và cộng thêm hai cầu thủ Yerry Mina và Andre Gomes để có đổi lấy một Paul Pogba từ phía những gã khổng lồ xứ Catalunya.

Phi vụ này được đạo diễn bởi Mino Raiola và đây là lần thứ hai trong năm, tay cò lắm chiêu này đã ra tay "cung cấp" Pogba cho những đối thủ của Quỷ đỏ.

Còn nhớ vào hồi tháng giêng, HLV Pep Guardiola của Manchester City tuyên bố rằng Raiola đã đề nghị sẽ đưa Pogba về chơi bóng trên sân Etihad trong khi ngôi sao người Pháp vẫn còn hợp đồng với M.U.

Quỷ đỏ sau khi trả cho Juventus số tiền kỷ lục thế giới 89 triệu bảng để mang Pogba trở lại Old Trafford đã kiên quyết từ chối bán đi tiền vệ này.

Họ khẳng định chân chuyền vừa vô địch World Cup sẽ là nhân tố quan trong trong chiến dịch tranh tài ở mùa bóng mới, bất chấp những vấn đề của anh với Jose Mourinho mùa trước.

Sau khi Paul cùng tuyển Pháp giành chiến thăng sau cùng tại kỳ World Cup, HLV Mourinho ca ngợi màn trình diễn đầy kỷ luật của tiền vệ này và muốn anh chơi bóng theo cách tương tự khi trở về CLB.

Có thông tin cho rằng, sau khi trở thành nhà vô địch thế giới, Paul Pogba đang muốn tăng lương. Và Raiola đang dùng Barcelona như như một con đệm để giở trò và làm tăng mức lương 200.000 bảng một tuần của tiền vệ Pháp đã ký với M.U vào năm 2016.

Paul đã không hài lòng kể từ khi anh bị Alexis Sanchez, người chuyển về M.U theo dạng tự do từ CLB Asenal qua mặt khi nhận được mức lương vào khoảng 500.000 bảng một tuần.

Trong một diễn tiến liên quan, United đã nói với Barcelona rằng họ sẽ bán đứt Paul Pogba với cái giá trên 100 triệu euro.

Với mức giá này thì Gã khổng lồ xứ Catalunya chưa đủ chi phí để trả ngoại trừ việc họ bán được Ousmane Dembele cho Asenal.

Về phần mình, Nửa đỏ thành Manchester vẫn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để có được sự phục vụ của trung vệ người Anh đang chơi bóng cho Leicester. Bầy cáo cũng đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không bán Harry Maguire với bất cứ giá nào.

Không có được sự phục vụ của Harry, Quỷ đỏ xoay sang chiêu mộ Toby Alderweireld. Họ đã đưa ra một đề nghị trị giá 50 triệu bảng với Tottenham để mang trung vệ người Bỉ về Old Trafford

M.U cũng đã hỏi Bayern Munich về việc mua trung vệ tuyển Đức, Jerome Boateng nhưng cầu thủ này được cho là thích di chuyển đến Paris Saint-Germain hơn.

Trong khi đó, Mourinho ngày càng thất vọng khi thời gian chuyển nhượng ngày càng cạn dần mà đội bóng của ông không có thêm được bản hợp đồng mới nào khác.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mu-tuc-gian-vi-tro-meo-cua-sieu-co-lam-chieu-mino-raiola-94164.html