M.U từ bỏ thương vụ Kane không phải vì tiền

Truyền thông Anh mới đây tiết lộ, Man United đã từ bỏ thương vụ Harry Kane vì phí chuyển nhượng quá cao. Tuy nhiên, điều này dường như không phải, bởi lý do HLV Ole Gunnar Solskjaer đánh giá Marcus Rashford cũng chất lượng như Kane. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

M.U từ bỏ thương vụ Kane không phải vì tiền

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định được khi nào mùa giải 2019/20 sẽ tiếp tục hoạt động trở lại do gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều này cũng không làm ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của các đội bóng cho mùa giải tới, đặc biệt là kế hoạch tăng cường nhân sự.

M.U đang là đội bóng làm việc chăm chỉ trên thị trường chuyển nhượng với rất nhiều mục tiêu được nhắc đến. Jadon Sancho (Dortmund), Jack Grealish (Aston Villa) và đặc biệt là Harry Kane (Tottenham) là 3 ngôi sao mà đội chủ sân Old Trafford đặc biệt quan tâm, muốn sớm chiêu mộ thành công.

Tuy nhiên, truyền thông Anh ngày hôm qua đưa tin, Man United được cho là không sẵn sàng chi 200 triệu bảng để ký hợp đồng với Kane do lo ngại về tác động tài chính từ cuộc khủng hoảng Covid-19. Đây là động thái hoàn toàn hợp lý, bởi nếu mang cả 3 ngôi sao người Anh này về "Nhà hát của những giấc mơ", M.U sẽ phải chi ra khoản tiền ngót nghét nửa tỷ bảng, con số quá lớn ở thời điểm hiện tại.

Solskjaer có niềm tin Rashford sẽ vươn tầm như Kane.

Solskjaer có niềm tin Rashford sẽ vươn tầm như Kane.

Ngoài lý do kinh tế, truyền thông Anh cũng chỉ ra rằng, sở dĩ M.U quyết định rút lui khỏi thương vụ này là bởi HLV Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy đánh giá cao tài năng của thủ quân ĐT Anh, nhưng ông có niềm tin tiền đạo mà mình đang có trong tay, Rashford có trình độ tương đương với người đồng đội trên ĐTQG.

Solskjaer tin rằng Rashford có thể vươn tới tầm của Kane, sau khi đang có một mùa giải ghi bàn ấn tượng. Tính đến trước thời điểm các giải đấu bị hoãn lại do Covid-19 cũng như chấn thương hành hạ, Rashford đã có 19 bàn thắng trên mọi đấu trường. Xa hơn, chân sút 22 tuổi có 64 bàn sau 201 trận khoác áo M.U.

Về phần Kane, chân sút người Anh đã có 17 bàn mùa này, bất chấp việc liên tục phải nghỉ thi đấu do những chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, tổng cộng Kane cũng đã ghi được 181 bàn thắng sau 278 lần ra sân cho Spurs.

Có lẽ còn quá sớm để so sánh Rashford với một cầu thủ ghi bàn hàng đầu như Kane, nhưng Solskjaer rõ ràng đánh giá cao học trò của mình. Và có vẻ như ông thầy người Na Uy không sẵn sàng cản trở sự tiến bộ của Rashford bằng cách ký hợp đồng với một tiền đạo tên tuổi mùa hè này.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/mu-tu-bo-thuong-vu-kane-khong-phai-vi-tien-2479990/