M.U sắp thanh lý xong 'cục nợ' Sanchez

Giám đốc điều hành của Inter Milan, Giuseppe Marotta xác nhận Nerazzurri muốn mua đứt tiền đạo Alexis Sanchez từ Man United.

Alexis Sanchez (phải).

Alexis Sanchez (phải).

Cụ thể, Sanchez hiện bỏ túi 560.000 bảng/tuần, bao gồm 300.000 bảng tiền lương cơ bản và tiền bản quyền hình ảnh là 100.000 bảng. Thời gian qua, Inter đã hỗ trợ Man United trả 150.000 bảng/tuần cho Sanchez, và nếu cầu thủ này chấp nhận giảm lương cộng thêm Quỷ đỏ hạ giá bán dưới 18 triệu bảng, Nerazzurri sẽ mua đứt anh vào hè 2020.

"Không dễ chút nào. Alexis còn hợp đồng 2 năm với M.U. Một hợp đồng còn khá dài nên cần phải được đánh giá. Alexis là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó nữa. Chúng tôi lấy làm tiếc bởi Alexis là một chàng trai tuyệt vời", Marotta chia sẻ.

Nhìn chung, thành bại ở phi vụ này phần lớn vẫn thuộc về Sanchez. Nói cách khác, cựu tiền đạo Arsenal đang nắm "quyền sinh sát" trong tay, bởi nếu chấp nhận giảm lương, anh sẽ thoát khỏi M.U để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong màu áo Inter ở Serie A.

Ngược lại, nếu Sanchez "cùn", khăng khăng không chịu giảm lương, người thiệt sẽ là Man United vì họ sẽ phải "nuôi báo cô" Sanchez trong 2 năm còn lại của hợp đồng. Nhìn chung, đây cũng là cái giá mà Quỷ đỏ phải trả do sai lầm không thể bào chữa trong quá khứ.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-sap-thanh-ly-xong-cuc-no-sanchez/20200729083823630