M.U rút khỏi vụ Martinez khi biết số tiền phải trả cho Inter

Man United đã quyết định rút lui khỏi thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Lautaro Martinez, khi những người đứng đầu câu lạc bộ từ chối đáp ứng điều khoản giải phóng 94 triệu bảng trong hợp đồng của tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020, M.U không chiêu mộ tiền đạo sáng giá nào. Họ chỉ thực hiện thương vụ mượn Odion Ighalo từ Shanghai Shenhua tới cuối mùa giải. Đây là phương án tạm thời thay thế Marcus Rashford bị chấn thương và BLĐ đội bóng vẫn có kế hoạch mang về sân Old Trafford một chân sút chất lượng để tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công.

Man United đã thất bại trong việc chiêu mộ Erling Haaland, cầu thủ đã chuyển từ RB Salzburg sang Dortmund và tỏa sáng rực rỡ tại đội bóng nước Đức với 8 bàn thắng chỉ sau... 4 trận. Điều này buộc BLĐ M.U phải tìm kiếm một mục tiêu khác và Lautaro Martinez của Inter Milan là ưu tiên hàng đầu.

Cầu thủ người Argentina có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 94 triệu bảng và hợp đồng của anh còn thời hạn tới tháng 6/2023. BLĐ Inter đã thể hiện thái độ rất dứt khoát là sẽ không để Lautaro Martinez ra đi. Nếu muốn sở hữu cầu thủ 22 tuổi, các đội bóng phải chấp nhận phá vỡ hợp đồng.

Thậm chí điều khoản này chỉ có thời hạn trong 2 tuần đầu của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Sau thời điểm đó, Inter có quyền từ chối bất cứ cuộc đàm phán nào. Chính vì thế, M.U cũng như một ông lớn khác đang thèm muốn Lautaro Martinez là Barca sẽ cần phải quyết liệt hơn trong thương vụ này.

Tuy nhiên, những động thái mới nhất được The Times tiết lộ, M.U sẽ không chấp nhận chi khoản tiền khổng lồ cho Lautaro Martinez, người đã ghi 16 bàn thắng sau 27 trận ra sân từ đầu mùa trên mọi đấu trường cho Inter.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202002/mu-rut-khoi-vu-martinez-khi-biet-so-tien-phai-tra-cho-inter-2470374/