M.U - PSG: Solskjaer muốn đánh bại đại gia nước Pháp để chinh phục Champions League

Manchester United và PSG sẽ đụng độ trong trận cầu vòng 1/8 Champions League. Với chuỗi 11 trận bất bại, Quỷ đỏ thể hiện quyết tâm đánh bại gã nhà giàu thành Paris trên sân nhà Old Trafford.

Đội hình dự đoán ra sân của M.U

(4-2-3-1): De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Martial; Rashford

Champions League cuối cùng đã trở lại bằng vòng đấu loại trực tiếp ở vòng 16. Trận đấu đầu tiên trong số này sẽ diễn ra trên sân Old Trafford.

Manchester United với phong độ thăng hoa đang đón chờ một Paris Saint-Germain tả tơi lực lượng vì cơn khủng hoảng chấn thương.

Để có mặt ở vòng đấu này, M.U đã kết thúc chiến dịch vòng loại bảng H với vị trí thứ nhì, sau CLB Juventus. Thế nhưng thời điểm đó, đội bóng chủ sân Old Trafford đã thể hiện một phong độ kém cỏi với lối chơi phập phù được quản lý bởi Jose Mourinho.

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, bầy Quỷ đỏ đã hiện nguyên hình với mức độ nguy hiểm không gì có thể ngăn cản. Kể từ khi tiếp quản đội bóng, quân đoàn của người Na Uy đã lập một kỷ lục bất bại đáng kinh ngạc mà chưa nhà quản lý nào của M.U làm được.

MATCHDAY!

Manchester United host Paris Saint-Germain in the UEFA Champions League Round of 16. These are the nights that make this football club so special.

COME ON UNITED! #MUFC pic.twitter.com/oqPCxFiE8K

— United Xtra (@utdxtra) 12 tháng 2, 2019

Dưới sự dẫn dắt của “Gã sát thủ có gương mặt trẻ thơ”, Manchester United đã có 10 trận thắng và 1 trận hòa. Chiến thắng gần nhất mà thầy trò Solskjaer có được là chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng trước Fulham vào cuối tuần trước để chính thức chen chân vào top bốn Premier League.

Ở chiều ngược lại, đội khách PSG đang thể hiện một phong độ cực kỳ tốt khi giành ngôi nhất bảng C với những cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt để có mặt ở vòng 16 đội.

Không những vậy, ở đấu trường quốc nội, Les Parisiens cũng đã giành phần lớn các trận thắng của mùa giải mặc dù tháng Giêng là một tháng khó khăn với họ.

Chiến thắng mới nhất mà thầy trò Thomas Tuchel có được là việc đánh bại Guingamp ở Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp. Đó là giải đấu chỉ dành cho các đội bóng chuyên nghiệp ở nước Pháp. Đội chiến thắng sẽ giành quyền chơi tại Cúp UEFA mùa bóng sau.

Thế nhưng để có được trận thăng này, PSG cũng đã phải trả giá khá đắt khi danh sách các ngôi sao trụ cột của đội bóng dính chấn thương được kéo dài ra.

Trận cầu lượt đi giữa M.U và PSG được diễn ra vào rạng sáng ngày mai, 13.1 trên sân khấu Nhà hát của những Giấc mơ.

Trước cuộc đụng độ này, hãy cùng tìm hiểu những quân bài nào mà chiến lược gia người Na Uy sẽ dùng để tiếp đãi “gã khổng lồ” nước Pháp ở đấu trường Champions League.

Mặc dù có những chiến thắng liên tiếp ở đấu trường quốc nội nhưng thực tế cho thấy rằng Ole Gunnar Solskjaer có gần như tất cả những trụ cột trong đội hình Manchester United theo ý muốn của mình.

Hiện tại, trong tay nhà cầm quân người Na Uy chỉ có hai trường hợp của cầu thủ đội một phải ngồi ngoài trận đấu là Antonio Valencia và Matteo Darmian.

Do đó, Ole Gunnar Solskjaer đang rơi vào một sự đau đầu dễ chịu trong việc lựa chọn đội hình ra sân ở cuộc đối đầu lớn trên chiến trường Champions League.

Trong khung gỗ của Manchester United chắc chắn sẽ không có sự thay đổi nào ngoài cái tên David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha với một phong độ tuyệt vời đã đóng đinh tên mình ở vị trí này của Quỷ đỏ.

Ngôi sao 28 tuổi này chỉ phải ngồi dự bị khi Solskjaer muốn xoay vòng đội hình hoặc trong các trận đấu không mấy quan trọng của United.

Trên hàng hậu vệ 4 người của Quỷ đỏ có một số dấu hỏi tích cực bởi việc lựa chọn các vị trí này rất rõ ràng là đơn giản.

Ở hành lang cánh trái vẫn là nơi đất diễn của hậu vệ tuyển thủ người Anh, Luke Shaw. Ngôi sao hậu vệ 23 tuổi này đã cho thấy sự chắc chắn trong vai trò một hậu vệ dưới thời Solskjaer.

Trong khi đó, ở phía đối diện bên cánh phải sẽ là nơi trấn giữ của bản hợp đồng mới ký, Ashley Young. Chắc chắn rằng đó sẽ là động lực lớn để phấn kích mà đối đầu với những cầu thủ có đẳng cấp của đối thủ.

Thế nhưng, cơn đau đầu của Solskjaer nằm ở việc lựa chọn hai cái tên trong bộ tứ Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones và Chris Smalling cho vị trí trung vệ. Tất cả những cái tên kể trên đều đã chứng tỏ phong độ đỉnh cao của mình trong các trận đấu vừa qua của Manchester United.

Trong khi Lindelof có thể là một người khởi đầu nhất định thì Bailly có khả năng nhận được cái gật đầu cho vị trí cuối cùng trong bộ tứ phòng vệ Quỷ đỏ.

Jones và Smalling mặc dù đã chơi rất tốt trong trận cầu chống lại Fulham nhưng sự lựa chọn chắc chắn vẫn là cặp đôi người Thụy Điển và Bờ biển Ngà.

Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Nemanja Matic và Ander Herrera sẽ làm chủ vòng tròn trung tâm sân Old Trafford. Cả hai ngôi sao này ngoài nhiệm vụ đánh chặn sẽ phối hợp cùng nhau tổ chức các đợt tấn công và hỗ trợ cho tiền vệ vô địch World Cup, Paul Pogba.

Ngôi sao người Pháp đã thể hiện một phong độ không thể tuyệt vời hơn trong các trận đấu vừa qua của M.U ở đấu trường quốc nội.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Quỷ đỏ kể từ khi Solskjaer về cầm quyền đã có 8 bàn thắng và 5 đường bóng kiến tạo trong 10 trận. Với 13 lần in dấu giày vào các bàn trong chỉ 10 trận.

Nhà cầm quân người Na Uy đã chọn cho mình bộ ba tấn công. Trong đó, Marcus Rashford là một lựa chọn tự động ở vị trí trung phong.

Ngôi sao trẻ này đã trở nên vụt sáng dưới bàn tay của Ole và anh đã đóng dấu tên mình trong đội hình xuất phát của ông thầy người Na Uy. Thêm vào đó, ngôi sao người Anh đã được nghỉ ngơi rất tốt để chuẩn bị cho cuộc đối đầu PSG.

Anthony Martial cũng sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền vệ tấn công bên cánh trái. Chân sút người Pháp đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng trong cuộc đụng độ Fulham.

Vị trí cuối cùng để hoàn thành những mảnh ghép trên hàng công, ở bên cánh phải sẽ là cái tên Jesse Lingard, người có tỷ lệ thay đổi nhiều nhất trong các cầu thủ M.U.

Từ một chân sút màu mè thiếu hiệu quả đã trở nên vụt sáng dưới bàn tay của Solskjaer và sẽ là gương mặt nắm giữ “chìa khóa” của trận đấu.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mu-psg-solskjaer-muon-danh-bai-dai-gia-nuoc-phap-de-chinh-phuc-champions-league-106953.html