M.U lên kế hoạch mua lại Cristiano Ronaldo

Không thể bạo chi cho các ngôi sao trẻ, M.U đã tính đến phương án chiêu mộ các ngôi sao lớn ở độ tuổi 'băm'. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của họ là người cũ Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đã có mọi thứ trong màu áo M.U.

Cristiano Ronaldo đã có mọi thứ trong màu áo M.U.

Cristiano Ronaldo gia nhập M.U vào năm 18 tuổi từ Sporting Lisbon. Tại Old Trafford, tiền đạo người Bồ Đào Nha phát triển vượt bậc và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2009, anh rời M.U đến Real Madrid với giá kỷ lục thế giới thời điểm đó: 80 triệu bảng.

Trong nhiều năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo liên tục được đồn đoán trở lại M.U nhưng điều đó không xảy ra. Ngay cả khi quyết định rời Los Blancos, CR7 cũng quyết định thử thách bản thân ở một môi trường mới hoàn toàn là Juventus.

Tuy nhiên, khả năng M.U tái hợp với Ronaldo đang cao hơn bao giờ hết vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do khủng hoảng tài chính, Juventus gần như sẽ phải bán Ronaldo sau mùa giải này vì không gánh được khoản lương khổng lồ của số 7 người Bồ Đào Nha. Để đẩy Ronaldo ra đi, Juventus không thể đòi hòi phí chuyển nhượng quá cao, cho dù họ mất đến 100 triệu euro mua tiền đạo này cách đây 2 năm.

Trong khi đó, M.U đang cố gắng tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để gia tăng sức mạnh đội bóng. M.U đã liên hệ với Harry Kane của Tottenham nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì chân sút này quá đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, Ronaldo được xem là lựa chọn hoàn hảo cho M.U.

Cho dù đã 35 tuổi nhưng Ronaldo vẫn giữ được nền tảng thể lực và phong độ thi đấu rất cao. Trước khi mùa giải 2019-2020 bị hoãn lại vì dịch COVID-19, Ronaldo đã liên tục ghi bàn ở Serie A và chứng minh anh có thể thi đấu đỉnh cao vài năm nữa.

Ngoài yếu tố chuyên môn, việc mua lại Ronaldo cũng hứa hẹn giúp M.U tạo ra cú hích lớn về thương mại trong lúc thị trường ảm đảm vì dịch COVID-19.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/mu-len-ke-hoach-mua-lai-cristiano-ronaldo-1648427.tpo