M.U khởi đầu mùa giải 2020/21 tệ đến mức nào?

Man United mới đây đã gây thất vọng tràn trề khi để thua Tottenham tới 1-6 ngay trên sân nhà ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2020/21. Các fan của Quỷ đỏ hẳn sẽ càng buồn hơn nếu nhìn vào những thống kê đáng xấu hổ mà đội bóng con cưng của họ mới thiết lập ở mùa giải này.

Nhận nhiều bàn thua nhất từ 3 trận đầu mùa

Trước khi để các chân sút của Tottenham chọc thủng lưới 6 lần, M.U từng thua Crystal Palace 1-3 (cũng trên sân nhà) và giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Brighton đúng vào những giây cuối. Như vậy, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã để thua tới 11 bàn ở 3 trận đấu đầu tiên của họ tại Premier League 2020/21.

Trong kỷ nguyên Premier League, chưa bao giờ M.U phòng ngự tệ đến vậy ở 3 trận đầu. Nếu tính xa hơn, chỉ có M.U ở mùa 1930/31 để thủng lưới nhiều hơn những gì mà đội bóng này vừa chịu đựng (thua 13 bàn ở 3 vòng đầu).

Hơn 30 năm mới thua liền 2 trận mở màn ở sân nhà

Thảm bại dưới tay Crystal Palace và Tottenham, M.U đã trắng tay trong cả 2 trận đấu đầu tiên của họ ở Old Trafford mùa này. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử M.U mở màn mùa giải bằng 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà.

Vấn đề là đã rất lâu rồi M.U mới để chuyện đáng buồn như vậy xảy ra. Chính xác thì lần gần nhất M.U thua cả 2 trận đầu giải tại Nhà hát của những giấc mơ đã cách đây tới hơn 30 năm (mùa 1986/87).

Maguire rất hay mắc sai lầm dù có giá 80 triệu bảng.

Maguire rất hay mắc sai lầm dù có giá 80 triệu bảng.

"Hỏa lực" cực yếu

Theo thống kê, ở 3 trận đấu vừa qua tại Premier Legaue, M.U chỉ tung ra được tổng cộng 9 cú dứt điểm trúng đích, tức là thua xa con số 28 của Liverpool. Ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ có West Brom, Sheffield United, Crystal Palace và Newcastle là những đội có tần suất uy hiếp khung thành đối phương ít hơn M.U.

Trong số này, West Brom, Sheffield United là những CLB vẫn chưa giành nổi dù chỉ là 1 chiến thắng. Đáng chú ý, đội đứng bét BXH là Fulham tuy chưa có điểm nào, song họ vẫn có nhiều cú dứt điểm trúng đích hơn cả M.U (13).

Chuyền bóng quá ít

Đến thời điểm này của mùa giải, các cầu thủ M.U mới thực hiện 152 đường chuyền ở 1/3 phần sân trước khung thành đối phương. Như vậy bình quân mỗi trận họ chỉ phối hợp với nhau 50,7 lần ở khu vực nhạy cảm này.

Đây là con số quá thấp nếu biết rằng, Liverpool có đến 263 đường chuyền trước cầu môn đối phương (bình quân 67,3 đường chuyền mỗi trận), trong khi con số này với Man City là 190 (63,3 đường chuyền mỗi trân).

Liên tục bị thổi phạt đền

M.U vốn nổi tiếng là đội hay được hưởng phạt đền, nhưng bây giờ chính những quả 11m lại là thứ ám ảnh họ. Thật vậy, trong cả 3 trận đã đấu trận nào các cầu thủ M.U cũng phạm lỗi trong vòng cấm khiến trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11m. Tính ra, M.U đã trở thành đội bóng thứ 7 trong lịch sử Premier League bị thổi phạt đền trong 3 vòng đấu liên tiếp.

De Gea bắt 11m dở tệ

Khi M.U bị thổi 11m, chẳng ai dám kỳ vọng điều gì vào David De Gea do thủ môn người Tây Ban Nha bắt penalty cực dở. Bằng chứng là anh đều phải vào lưới nhặt bóng ở 18 lần gần nhất đối mặtnhững quả 11m tại Premier League.

Lần gần nhất De Gea chiến thắng đối phương trên chấm phạt đền tạigiải Ngoại hạng Anh là ở trận đấu giữa M.U và Everton diễn ra vào tháng 10/2010. Hôm ấy Leighton Baines là người không hạ được chốt chặn cuối cùng của M.U từ cự ly 11m.

Tháng 10 thảm họa

Trận thua Tottenham mới là lần thứ 3 M.U để lọt lưới 6 bàn trong một trận đấu ở Premier League. Đáng chú ý, tất cả những trận đấu ấy đều diễn ra vào tháng 10. Cụ thể, đó là các trận M.U thảm bại dưới tay Southampton vào năm 1996 và Man City vào năm 2011.

Theo Quang Hòa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-khoi-dau-mua-giai-2020-21-te-den-muc-nao/20201011111448074