M.U hạ Man City ngay tại Etihad, HLV Solskjaer 'nổ' tưng bừng

M.U đã chơi một trận tuyệt hay tại sân Etihad của đại kình địch cùng thành phố Man City. Chiến thắng 2-1 giúp 'Quỷ đỏ' leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để vui mừng.

HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi các học trò sau chiến thắng trước Man City.

HLV Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi các học trò sau chiến thắng trước Man City.

Đêm qua, M.U có chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” tới sân The Etihad của Man City ở vòng 16 Ngoại hạng ANh. Trước đó 3 ngày, “Quỷ đỏ” đã có chiến thắng 2-1 trước Tottenham của Jose Mourinho, trong khi Man City cũng chuẩn bị cho trận đấu này bằng chiến thắng 4-1 trước Burnley. Hai đội đều chủ động nhập cuộc nhanh và sớm có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút thứ 23, Marcus Rashford ngã trong vòng cấm của Man City. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài chính đã cho M.U hưởng 1 quả penalty. Chính Rashford là người bước lên thực hiện cú đá và anh không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu. 6 phút sau, trong một tình huống phối hợp bài bản, Daniel James đã kiến tạo để Anthony Martial dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn 2-0 chóng vánh, Man City vùng lên dữ dội. Nhưng M.U đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và tăng quân số tham gia phòng ngự. Phải mãi tới phút 85, trung vệ vào sân thay người Nicolas Otamendi mới có thể gỡ lại 1 bàn cho chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận này. Thắng Man City 2-1 ngay tại Etihad, M.U đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với 24 điểm trong tay.

Với chiến tích kể trên, HLV Ole Solskjaer có lý do và có quyền để ca ngợi các học trò cũng như tận hưởng dư vị của kẻ thắng cuộc.

"Chúng tôi sẽ nhớ trận cầu này. Man City có thể khiến các đội bóng chết cứng vì lối chơi của mình. Nhưng nhờ tốc độ, các đợt lên bóng của chúng tôi luôn cho thấy sự nguy hiểm. Không quan trọng bạn giành được bóng ở đâu, mà chính là điều tích cực bạn làm khi có bóng”, HLV Solskjaer cho hay.

“Man City là một đội bóng xuất sắc. Để có được chiến thắng như vậy, chúng tôi đã phải tạo ra nhiều cơ hội. M.U đáng lẽ đã có thể ghi 3 hoặc 4 bàn nếu thủ môn của họ không thi đấu tốt. Các cầu thủ của chúng tôi sau đó đã phải lùi sâu phòng ngự trước những cầu thủ hay nhất thế giới. Đó là một phần của trận đấu. Một trận đấu mà tất cả đều xứng đáng nhận lời khen”, nhà cầm quân người Na Uy nói thêm.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/mu-ha-man-city-ngay-tai-etihad-hlv-solskjaer-no-tung-bung-1495639.tpo