M.U giữ chân thành công 'gà cưng' của Van Gaal

Timothy Fosu-Mensah, cầu thủ được phát hiện dưới thời cựu HLV Louis van Gaal vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng ở lại Old Trafford đến năm 2020.

Timothy Fosu-Mensah đồng ý ở lại Old Trafford đến năm 2020

Timothy Fosu-Mensah đã đồng ý ở lại Manchester United đến năm 2020 cùng mức lương 15.000 bảng/tuần. Hậu vệ mới 18 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan có trận đấu chính thức đầu tiên vào năm ngoái khi “Quỷ đỏ” gặp Arsenal.

Cùng với Marcus Rashford, Timothy Fosu-Mensah được ông thầy cũ là Louis van Gaal hết mực tin tưởng. Ở thời của ngài “Tu-líp thép”, hậu vệ 18 tuổi đã ra sân thi đấu 12 lần.

Khi Jose Mourinho đến sân Old Trafford nhận chức thay Van Gaal, nhiều thông tin cho rằng cầu thủ trẻ này sẽ nằm trong danh sách thanh trừng. Sau đó, Timothy Fosu-Mensah xuống thi đấu cùng đội trẻ và ít khi được xuất hiện trong đội hình dự Premier League. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Fosu-Mensah gây ấn tượng với ông thầy người Bồ Đào Nha.

“Tim là một cầu thủ trẻ có tiềm năng rất lớn. Tôi hài lòng khi cậu ấy đã ký hợp đồng mới với đội bóng và có rất nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua. Rõ ràng, cậu ấy luôn cố gắng học hỏi và sẽ có rất nhiều cơ hội cho cậu ấy trong thời gian tới”, Mourinho chia sẻ về cậu học trò cưng của Van Gaal.

Fosu-Mensah đã ra sân 12 lần dưới thời Van Gaal

Còn về phần Timothy Fosu-Mensah, hậu vệ người Hà Lan không thể giấu nổi sự vui mừng khi tiếp tục được ở lại thi đấu cho đội bóng trong mơ của mình.

“Tôi rất vui mừng khi đã ký hợp đồng mới với Manchester United”, Fosu-Mensah phát biểu trên trang web của CLB. “Tôi rất yêu mến mỗi phút giây ở đây kể từ khi tôi gia nhập đội bóng vĩ đại này. Tôi muốn mọi người thấy được sự tiến bộ của tôi. Tôi vẫn đang học hỏi rất nhiều điều vào mỗi ngày. Tôi rất trân quí sự tin tưởng của CLB dành cho tôi và tôi muốn trả lại họ bằng màn trình diễn của tôi trên sân cỏ”.

Manchester United vốn là đội bóng có truyền thống sử dụng những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Chính điều đó đã khiến Sir Alex Ferguson phản đối việc Mourinho về nhận chức. Bởi lẽ, “Người đặc biệt” là mẫu HLV thích vung tiền mua người hơn là bỏ công đào tạo cầu thủ trẻ.

Nhưng từ khi đến Old Trafford, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã không hề hắt hủi những cầu thủ trẻ.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mu-giu-chan-thanh-cong-ga-cung-cua-van-gaal-68852.html