M.U đang sở hữu 'Sancho mới' ở đội trẻ

Man United đã thất bại trong thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho, nhưng BLĐ đội bóng hoàn toàn có thể tự tin rằng họ đang có một 'Sancho mới' tại đội trẻ của mình.

Quỷ đỏ đã cố gắng ký hợp đồng với Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, nhưng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của đội chủ quản Dortmund. CLB Bundesliga kiên quyết đòi mức phí chuyển nhượng 108 triệu bảng và ra thời hạn đến ngày 10/8 để chốt thương vụ. Những người đứng đầu sân Old Trafford tin rằng đó chỉ là một chiến thuật đàm phán, nhưng Dortmund đã làm đúng với tuyên bố của họ và coi như mọi cuộc đàm phán đã kết thúc.

Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè, mục tiêu hàng đầu của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không tới Man United. Chiến lược gia người Na Uy và BLĐ đội bóng bị chỉ trích thậm tệ vì thất bại trong thương vụ bom tấn nhằm mang cầu thủ ghi 17 bàn, kiến tạo 17 lần ở Bundesliga mùa giải trước.

NHM Man United có thể thất vọng khi BLĐ không thể mang về ngôi sao sáng nhất. Nhưng những người đứng đầu đội bóng hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong câu lạc bộ cũng đang có một phiên bản Sancho mới, đó là thần đồng Shola Shoretire.

Cầu thủ 16 tuổi người Nigeria đã khiến các huấn luyện viên ở đội trẻ phải thán phục. Shola Shoretire sinh ngày 2/2/2004, nhưng đã được BLĐ đội bóng đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Shola Shoretire được đánh giá là Sancho mới.

Shola Shoretire được đánh giá là Sancho mới.

Shoretire gia nhập đội trẻ M.U khi mới 10 tuổi từ Newcastle. Kể từ đó tới nay, Shoretire tiến bộ không ngừng. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, thời điểm mới bước qua sinh nhật lần thứ 16 vài ngày, Shoretire ghi bàn thắng đầu tiên cho đội U18 với pha dứt điểm tung lưới Wigan, trực tiếp đưa U18 M.U vào bán kết FA Cup.

Trước đó, trong trận đấu giữa U19 M.U và U19 Valencia tháng 12/2018, Shola Shoretire đã có màn ra mắt và đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự UEFA Youth League ở tuổi 14 và 314 ngày. Shoretire chỉ vào sân ở phút 74 nhưng cũng đóng góp không nhỏ vào màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của dàn sao trẻ M.U.

Shoretire có thể sử dụng tốt cả 2 chân. Vị trí sở trường là chạy cánh trái, nhưng Shoretire có thể đá tốt ở 2 cánh hoặc khi cần có thể sắm vai trò hộ công. Chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc thời gian qua của Shoretire, nhiều người có chung nhận định cầu thủ này đủ khả năng để trở thành Sancho mới.

HLV Neil Ryan của đội U18 Man United cho hay: "Chúng tôi muốn giữ cho các em sự khiêm tốn, chăm chỉ. Không chỉ có ban huấn luyện làm điều đó, có rất nhiều nhân viên ở học viện, ở khắp nơi, đưa ra những thông điệp giống nhau. Đó là điều chúng tôi tự hào về bản thân. Khi bạn thấy sự chuyên nghiệp của những người như Marcus Rashford, anh ấy là tấm gương sáng".

"Giống như Scott McTominay, những cậu bé này là sản phẩm của học viện và những nhân viên làm việc với họ. Họ là tấm gương của chúng tôi. Những cầu thủ giỏi có thể tận hưởng sân khấu lớn. Shoretire là một cầu thủ thực sự thú vị. Em ấy đang tiến bộ và phát triển, có thể chơi một số vị trí khác nhau, em ấy đã cho thấy một sự trưởng thành tuyệt vời", HLV Ryan nói thêm.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-dang-so-huu-sancho-moi-o-doi-tre/20201013080245653