M.U: Cơ hội bị bỏ lỡ của đội dự bị

Trận đấu với Watford vừa là cơ hội để HLV Ole Gunnar Solskjaer cho các trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời cũng là một bài test mà ông dành cho các cầu thủ dự bị.

Những cầu thủ dự bị của M.U không thể hiện được nhiều trong trận gặp Watford.

Những cầu thủ dự bị của M.U không thể hiện được nhiều trong trận gặp Watford.

Tuy nhiên, những gì mà họ đã thể hiện cho thấy các cầu thủ dự bị sẽ còn phải... dự bị dài dài, theo lời Rio Ferdinand.

Trung vệ huyền thoại của M.U khẳng định rằng, trận gặp Watford là “cơ hội để các cầu thủ dự bị chứng minh với BHL là họ có khả năng góp mặt trong các kế hoạch tương lai của đội bóng, nhưng cơ hội ấy đã bị bỏ lỡ.” Cầu thủ duy nhất thể hiện được bản thân là Scott McTominay, tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận. Nhưng McTominay từ lâu đã là một cầu thủ quan trọng, và trận gặp Watford anh đã được trao băng đội trưởng như một sự khẳng định về tầm quan trọng ấy.

Trước Watford, HLV Solskjaer đã tung ra sân đội hình có tới 9 sự thay đổi so với trận trước. Van de Beek và Jesse Lingard có những lần hiếm hoi được đá chính. Mason Greenwood và Daniel James cũng góp mặt từ đầu. Tuy nhiên, phần lớn những cầu thủ này đều gây thất vọng. Trong khi Lingard tiếp tục thể hiện mờ nhạt, cả Greenwood lẫn James đều bị thay ra trong hiệp hai. Van de Beek đã có một trận đấu ổn về mặt thống kê (chuyền chính xác 95%, 3 đánh chặn, tạo ra 2 cơ hội...), nhưng ảnh hưởng của anh không đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.

Sự thất vọng của những Lingard, Van de Beek hay Greenwood cũng là sự thất vọng của HLV Solskjaer. Ông rõ ràng muốn các cầu thủ dự bị thể hiện tốt hơn, bởi nếu muốn đạt được các mục tiêu của mùa giải, M.U cần một đội hình có chiều sâu.

Theo Khánh Phong/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-co-hoi-bi-bo-lo-cua-doi-du-bi/20210111100523979