M.U chuẩn bị 60 triệu bảng mua Kante của Chelsea

Theo giới truyền thông Anh, M.U đang theo dõi N'Golo Kante của Chelsea, và hoàn toàn có thể tạo nên thương vụ bất ngờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 5/10.

N'Golo Kante.

N'Golo Kante.

Kante đã trải qua mùa giải 2019/20 đáng thất vọng tại Chelsea. Ngoài việc bị chấn thương hành hạ, anh cũng mất vị trí chính thức dưới thời tân HLV Frank Lampard. Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao nhưng Kante vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Đẳng cấp của anh vẫn rất giá trị với nhiều đội bóng, đặc biệt là Man United.

Theo Daily Mail, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chờ đợi "những động thái từ Chelsea" để đưa ra lời đề nghị cho Kante. Star Sport tiết lộ, Kante không nằm trong kế hoạch của Chelsea mùa tới, khi HLV Frank Lampard nhắm đến Declan Rice. Chelsea đã chi không ít trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Vì thế, The Blues cần bán Kante để có tiền tiếp tục mua sắm.

Mức giá mà Chelsea đưa ra cho nhà VĐTG 2018 rơi vào khoảng 60 triệu bảng. Đây là số tiền chấp nhận được với Man United khi họ không thiếu tiền và lại đang cần một tiền vệ phòng ngự chất lượng.

M.U hiện sở hữu khá nhiều tiền vệ trung tâm xuất sắc như Paul Pogba, Bruno Fernandes, Fred và Donny van de Beek. Nhưng họ lại đang có vấn đề ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Solskjaer chỉ có đúng Nemanja Matic là mang lại sự an tâm. Tuy nhiên, cầu thủ người Serbia hiện đã 32 tuổi và không thể thi đấu với mật độ dày đặc. Trong khi đó, Scott McTominay vẫn còn tương đối non kinh nghiệm trong vai trò này.

Sự xuất hiện của Kante có thể gần như ngay lập tức giải quyết điểm yếu này của M.U. Anh sẽ là giải pháp lý tưởng để thay thế Matic, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho M.U, giúp những Van de Beek, Pogba và Bruno Fernandes thoải mái tấn công.

Inter Milan hiện cũng đang theo sát Kante. Dù vậy, M.U tự tin đưa ra mức đãi ngộ cao để thuyết phục tiền vệ 29 tuổi người Pháp ở lại Premier League.

Nhiều CĐV của M.U lo ngại Chelsea sẽ không dại dột mà bán một tiền vệ xuất sắc như Kante cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng The Blues đã từng bán cho Quỷ đỏ Matic vào năm 2017 và Juan Mata vào năm 2014 ngay khi họ bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Kante hiện không phải dạng không thể bán của Chelsea và một thương vụ bom tấn nữa giữa 2 đội hoàn toàn có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-chuan-bi-60-trieu-bang-mua-kante-cua-chelsea/20200908044613524