M.U bị Chelsea cầm hòa ở phút 90+6

Trận 'đại chiến' Chelsea và Manchester United (M.U) ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh tối ngày 20.10 (giờ VN) đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, nhưng 'Quỷ đỏ' đầy tiếc nuối vì bỏ lỡ chiến thắng phút chót.

Martial (phải) tưởng đã giúp M.U có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, nhưng phút cuối Chelsea đã gỡ hòa 2-2 - Ảnh: AFP

[VIDEO] MOURINHO NỔI NÓNG VỚI TRỢ LÍ HLV CỦA CHELSEA

Bàn gỡ hòa của Ross Barkley ghi phút 90+6 đã giúp cho Chelsea giữ lại 1 điểm trước M.U trên sân Stamford Bridge trong một ngày thi đấu rực lửa, nhiều tình huống nghẹt thở và kịch tính đến những giây cuối cùng.

Trước đó, HLV Mourinho đã giúp hồi sinh “Quỷ đỏ” M.U trong hiệp 2 khi giúp các cầu thủ chơi giàu nhiệt huyết hơn và đã gây sốc khi ngược dòng dẫn lại 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Anthony Martial ghi phút 55 và 73, sau bàn mở tỷ số của trung vệ Antonio Rudiger ghi phút 21 cho Chelsea.

Cú đúp của Martial giúp M.U dẫn lại 2-1 cho đến những phút cuối - Ảnh: AFP

Tình thế này đầy bất ngờ vì suốt hiệp 1, M.U hoàn toàn bị Chelsea lấn át từ thế trận cho đến các cơ hội ghi bàn. Suốt hiệp 1, M.U chỉ tạo đúng 1 cơ hội tấn công nhưng không có 1 cú sút thực sự nào về phía khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, trong hiệp 2 M.U bỗng trình diễn một bộ mặt khác hẳn với lối chơi khôn ngoan và giàu nhiệt huyết, giữa lúc Chelsea có vẻ chủ quan sau 45 phút đầu chơi trên cơ cùng 1 bàn dẫn trước của Rudiger ghi.

Trước đó, Rudiger (trái) giúp Chelsea dẫn 1-0 từ phút 21 - Ảnh: AFP

Chính trong tình thế khi đối thủ thay đổi cách thi đấu khiến Chelsea lúng túng, nhất là hàng thủ thiếu phương án hóa giải các pha xuống bóng từ 2 biên của đối phương. Hai bàn thắng của Martial như gáo nước lạnh khiến Chelsea lạnh toát đối mặt trận thua đầu tiên từ đầu mùa, nhưng cuối cùng nhờ nỗ lực và bàn gỡ của Barkley đã cứu nguy.

Vì vậy, trận hòa này thật tiếc cho M.U, nhưng cũng rất xứng đáng cho Chelsea. Sau hiệp 1 áp đảo hoàn toàn cùng bàn mở tỷ số, nhưng Chelsea để mất thế trận vì các pha đột phá của M.U khai thác từ khoảng trống từ 2 cánh.

Thế nhưng, HLV Maurizio Sarri đã cho thấy tài cầm quân tài tình của mình khi chơi canh bạc tất tay ở cuối trận khi tung Barkley, Pedro và Giroud vào sân, cùng đẩy cao hơn đội hình tăng tốc độ tấn công gây sức ép lên hàng thủ M.U. Chính nhờ quyết định táo bạo này giúp Chelsea liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn De Gea trước khi Barkley có pha ghi bàn then chốt để gỡ hòa 2-2.

Chelsea (trái) gặp nhiều khó khăn trước M.U trong hiệp 2 - Ảnh: AFP

Tuy bị gỡ hòa và bị trợ lý của HLV Sarri bên phía Chelsea khiêu khích, nhưng HLV Mourinho trong tình cảnh chịu nhiều sức ép hiện nay đã giúp M.U từng bước khởi sắc trở lại và chuyến trở về sân Stamford Bridge không đến nỗi quá thất vọng.

Mặc dù vậy, với 14 điểm sau 9 trận, để trở lại cuộc đua tốp 4 hay vô địch, thì ở các vòng tới M.U cần nhiều hơn các chiến thắng nữa. Có thể sau trận thắng Newcastle nghẹt thở 3-2 ở vòng trước cùng trận hòa trên thế thắng trước Chelsea đã giúp M.U nay đang tìm lại bản sắc để có nhiều hy vọng hơn. Trên hết, bản thân HLV Mourinho cũng dần bình ổn tình thế hiện nay sau rất nhiều áp lực và trước bờ vực bị sa thải.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mu-bi-chelsea-cam-hoa-o-phut-906-94834.html