Lyon - Juventus: Kỳ vọng vào Ronaldo

Ronaldo được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Juventus giành chiến thắng trước Lyon ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020.

Juventus đưa Ronaldo về sân Allianz để phục vụ cho tham vọng xưng bá châu Âu. Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên sở hữu chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League, “Bà đầm già” bị loại ở vòng tứ kết trước Ajax.

Thất bại đau đớn của Juventus ở Champions League 2018/2019 khiến HLV Max Allegri quyết định chia tay đội bóng. Ban lãnh đạo Juventus đã bổ nhiệm HLV Sarri ngồi vào chiếc ghế nóng để tiếp tục thực hiện tham vọng của “Lão bà”.

Ronaldo đang có phong độ rất cao (Ảnh: Reuters).

Ronaldo đang có phong độ rất cao (Ảnh: Reuters).

Mặc dù có kinh nghiệm cầm quân, am hiểu bóng đá Italia và có tài năng, nhưng HLV Sarri chưa thể biến Juventus thành cỗ máy chiến thắng. Đội bóng này chơi thiếu ổn định và hàng thủ liên tục mắc những sai lầm.

Trong bối cảnh Juventus chưa phát huy được hết năng lực của mình thì Ronaldo là điểm sáng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bước sang tuổi 35, nhưng hiệu suất ghi bàn của anh không hề giảm.

Bàn thắng vào lưới SPAL ở vòng 25 Serie A cuối tuần qua giúp Ronaldo có 21 bàn thắng/21 trận ra sân ở sân chơi cao nhất Italia. Đặc biệt, CR7 có chuỗi 11 trận liên tiếp ghi bàn ở Serie A, điều chưa từng có trong lịch sử Juventus.

Phong độ chói sáng, hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 25 bàn thắng/30 trận trên mọi đấu trường của Ronaldo là cơ sở để các cổ động viên Juventus đặt niềm tin vào một chiến thắng cho Juventus ở chuyến làm khách trước Lyon tại vòng 1/8 Champions League, diễn ra vào đêm nay.

Thực tế, Juventus chưa thể hiện được hết phẩm chất, sức mạnh của mình, nhưng họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Lyon rất nhiều. Nhất là khi thế lực một thời của bóng đá Pháp lại đang có phong độ không thực sự tốt.

Sân nhà là điểm tựa duy nhất của Lyon vào lúc này khi họ có chuỗi 7 trận bất bại tại thánh địa của mình. Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại đội bóng của HLV Rudi Garcia khi họ chưa thắng nổi Juventus trận nào ở 5 lần so tài gần nhất.

Mặt khác, đội chủ sân Groupama cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Rafael, Oumar Solet, Jeff Reine-Adélaïde, Youssouf Kone và Memphis Depay vắng mặt vì những chấn thương khác nhau.

Đội hình dự kiến.

Lyon rất muốn giành chiến thắng để làm vốn trước khi đá trận lượt về với Juventus trên đất Italia. Tuy nhiên, nếu không có đấu pháp hợp lý và vô hiệu hóa ngòi nổ Ronaldo, đội bóng nước Pháp có thể sẽ ôm hận ngay tại sân nhà.

Trận đấu giữa

Lyon vs Juventus trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2019/2020 diễn ra vào lúc 3h ngày 27/2 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/lyon-juventus-ky-vong-vao-ronaldo-1014687.vov