Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-3.

Tham gia Ðoàn, có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Kim Ðông Dơn; Bộ trưởng Ngoại giao Cang Kiêng Hoa; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Y-u Dâng Min; Bộ trưởng Công thương và Năng lượng Pếch Un Ghi-u; Bộ trưởng Ðất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Kim Hi-un Mi; Chánh Văn phòng Hoạch định chính sách Phủ Tổng thống Chang Ha Xung; Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Li Hi-úc...

Tổng thống Mun Chê In sinh ngày 24-1-1953 tại tỉnh Kiêng Sang Nam của Hàn Quốc; là cử nhân Luật của Trường đại học Kiêng Hi. Từ năm 1982 đến 1987, ông Mun Chê In giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hội luật sư khu vực Bu-xan, đại diện Hội các luật sư Bu-xan - Kiêng-nam vì xã hội dân chủ, Ủy viên thường trực Hiệp hội công dân dân chủ Bu-xan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội đồng vận động quốc dân Bu-xan. Ông là Cố vấn phụ trách vấn đề dân chính, Phủ Tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 2003-2005; Cố vấn phụ trách vấn đề dân sinh xã hội, Phủ Tổng thống Hàn Quốc năm 2004; Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban đề xuất hội đàm cấp cao liên Triều lần thứ hai năm 2007. Năm 2012, ông là Cố vấn thường trực đảng Dân chủ Thống nhất, nghị sĩ Quốc hội khóa 18 và là ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc của đảng Dân chủ Thống nhất.

Ông Mun Chê In là nghị sĩ Quốc hội khóa 19 (đại biểu đảng Dân chủ) từ tháng 5-2013 đến tháng 3-2014; là đại biểu đảng Dân chủ chính trị mới từ tháng 2-2015 đến tháng 12-2015; là nghị sĩ Quốc hội khóa 19 (đại biểu đảng Dân chủ đồng hành) từ tháng 12-2015 đến tháng 5-2016. Từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2016, ông đảm nhận chức Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành. Từ ngày 10-5-2017 đến nay, ông Mun Chê In giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35851402-tong-thong-han-quoc-mun-che-in-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam.html