Lý Thần ủng hộ chiến dịch thiện nguyện của Phạm Băng Băng, ý nghĩa hành trình 10 năm Quỹ Trái tim Ali

Phạm Băng Băng - Nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc đã đến Tây Tạng để thực hiện chiến dịch thiện nguyện Quỹ trái tim Ali nhằm giúp đỡ và cứu sống trẻ em nghèo mắc bệnh tim. Hôn phu Lý Thần lên tiếng ủng hộ công tác từ thiện đầy ý nghĩa này.

Tính đến năm 2019, Quỹ trái tim Ali (Heart Ali) của Phạm Băng Băng thành lập đã bước sang năm thứ 10. Vẫn như mọi năm, nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc đã lên đường đến Tây Tạng để thực hiện chiến dịch thiện nguyện này. Đây là hành trình của Quỹ Trái Tim Ali nhằm giúp đỡ và cứu sống trẻ em nghèo mắc bệnh tim. Hiện tại sau 10 năm, quỹ thiện nguyện này đã cứu sống và giúp đỡ 339 trẻ em tại Tây Tạng.

Hoạt động thiện nguyện hàng năm của ngôi sao Võ Tắc Thiên.

Hoạt động thiện nguyện hàng năm của ngôi sao Võ Tắc Thiên.

Đường đến Tây Tạng không thuận lợi, nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện tại khi Phạm Băng Băng chỉ vừa mới tái xuất chính thức sau scandal liên quan đến thuế má của cô từ mùa hè 2018, khiến cho nữ diễn viên phải ẩn mình, việc thiện nguyện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Phạm Băng Băng chỉ mới trở lại gần đây.

Một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là hành động đánh bóng tên tuổi, tẩy trắng của Phạm Băng Băng sau tai tiếng chấn động toàn cầu nói trên. Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn ủng hộ việc làm thiện nguyện này của cô, và cho rằng đến nay đã là 10 năm chứ không phải là hành động bộc phát nhất thời với dụng tâm riêng.

Phạm Băng Băng nhiệt tình vui chơi cùng các bé

Hôn phu của Phạm Băng Băng - nam diễn viên Lý Thần cũng lên tiếng cổ vũ tinh thần cho cô, chia sẻ lại bài viết của Weibo Quỹ trái tim Ali nhìn lại hành trình 10 năm giúp đỡ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim tại Tây Tạng.

Lý Thần luôn ủng hộ Phạm Băng.

Hành trình 10 năm của Quỹ trái tim Ali (Heart Ali) của Phạm Băng Băng có ý nghĩa gì? Hãy cùng SAOstar tìm hiểu nhé.

1. Cơ bản Phạm Băng Băng là người độc lập bỏ vốn, chưa từng lên tiếng kêu gọi xã hội phải bỏ tiền vào quỹ Trái Tim Ali. Điều này có thể ngăn chặn, không giống như một số kẻ cố tình lợi dụng, dựa vào mác từ thiện để quyên tiền sau đó biển thủ hoặc kiếm lời trung gian.

2. Không phát sinh những chi phí công ích đắt đỏ. Chính Phạm Băng Băng là người bỏ vốn cũng là người “tự thân đi làm”, cùng tiểu đội là những người bạn đến tận nơi để giúp đỡ. Chưa bao giờ dùng tên tuổi để lấy chi phí quảng bá hay đánh đồng việc phải giúp sức cho quỹ Trái Tim Ali. (Vì ở Trung Quốc có một số trường hợp nhiều người lợi dụng, lấy 10% tổng quỹ để làm phí quảng bá, sau đó bị chính quyền điều tra được và phạt tù)

3. Quỹ Trái Tim Ali tập trung cứu giúp những trẻ em khó khăn gặp bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến mạng sống. Mục tiêu ban đầu của quỹ thiện nguyện là đến Tây Tạng để giúp đỡ người dân nơi đây, thế nhưng sau khi chứng kiến những trẻ nhỏ ở đây mắc những căn bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến tính mạng và bệnh tim với những ca phẫu thuật có độ phức tạp cao mà nơi đây không có điều kiện để chữa trị thì Phạm Băng Băng và tiểu đội quyết định sẽ tập trung sức lực giúp đỡ trẻ nhỏ.

4. Vì đây là Tây Tạng nên có một số vấn đề nhạy cảm về dân tộc và chính trị, nếu hành động bất cẩn gây ra những hiểu lầm thì rất khó để cứu vãn. Do đó, trước Phạm Băng Băng chưa có một ai dám tiếp nhận các quỹ thiện nguyện để trợ giúp cho người dân ở nơi đây.

5. Cho tới nay, Quỹ Trái tim Ali đã đi được chặng đường 10 năm, cứu sống 339 sinh mệnh trẻ nhỏ, cũng là giúp đỡ cho 339 gia đình có điều kiện khó khăn, thắp sáng hy vọng cho tương lai con em của họ.

Âu Vì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-than-ung-ho-chien-dich-thien-nguyen-cua-pham-bang-bang-y-nghia-hanh-trinh-10-nam-quy-trai-tim-ali-4846025.html