Lý Sơn gió giật tới cấp 12 kéo dài trong nhiều giờ

Huyện đảo Lý Sơn ghi nhận sức gió cấp 9-10, giật cấp 12 kéo dài nhiều giờ và chưa có dấu hiệu suy yếu.

Lúc 16 giờ 40 phút, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đảo Lý Sơn hiện đã có sóng cao 5-7m, gió cấp 9-10 giật cấp 12.

“Gió ngay lúc này vẫn duy trì cấp 9-10, giật cấp 12 và chưa có dấu hiệu suy yếu. Gió giật mạnh kéo dài từ trưa ngày 14-11”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán xen ghép, tập trung 300 hộ với khoảng 1.000 người đến những nơi an toàn.

Tại Cù Lao Chàm, nước biển dâng cao, sóng đánh tràn lên đường. Ảnh: TN

Tại Cù Lao Chàm, nước biển dâng cao, sóng đánh tràn lên đường. Ảnh: TN

Còn tại Cù Lao Chàm (Quảng Nam), bà Phạm Thị Mỹ Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) cho biết, tại địa phương đã cảm nhận gió mạnh theo từng đợt. Sức gió hiện tại khoảng cấp 5, giật cấp 6-7.

“Trước 12 giờ, địa phương đã sơ tán 1.092 người dân đến 20 điểm sơ tán tập trung an toàn. Phương tiện tàu thuyền của người dân hầu hết đã được đưa lên bờ và vào âu thuyền neo đậu”, bà Hương thông tin.

Theo bà Hương, mặc dù gió chưa đạt cấp độ mạnh nhất nhưng đã ghi nhận nước biển dâng cao, sóng lớn.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ly-son-gio-giat-toi-cap-12-keo-dai-trong-nhieu-gio-950041.html