Lý Sơn đón hàng nghìn du khách đến xem giải dù lượn quốc tế

Sáng qua 22/6, huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội dù lượn Hà Nội tổ chức khai mạc giải dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Văn hóa - du lịch Lý Sơn lần thứ 2 năm 2019.

Tham gia giải có 16 đội, gần 200 vận động viên đến từ 9 quốc gia và các câu lạc bộ dù lượn trong nước. Giải dù lượn có 2 nội dung gồm: Dù lượn biểu diễn và dù lượn tính điểm.

Nhân dân Lý Sơn và du khách đến xem và cổ vũ cho vận động viên tham gia giải dù lượn Quảng Ngãi mở rộng tại Lý Sơn (Ảnh: Văn Tánh - Biên phòng).

Nhân dân Lý Sơn và du khách đến xem và cổ vũ cho vận động viên tham gia giải dù lượn Quảng Ngãi mở rộng tại Lý Sơn (Ảnh: Văn Tánh - Biên phòng).

Ở nội dung tính điểm, vận động viên xuất phát từ đỉnh núi Thới Lới và bay xuống thôn Đông, xã Anh Hải với khoảng cách trên 2km và ở độ cao khoảng 1.000m. Mặc dù thời tiết thất thường, nhưng các vận động viên đã mang đến cho người xem nhiều cánh dù đẹp, nhiều pha bay lạ mắt.

Giải dù lượn quốc tế thu hút hàng trăm vận động viên tham gia (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Ban Tổ chức cho biết, Giải dù lượn Quảng Ngãi mở rộng là một trong nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đội tham gia giải dù lượn quốc tế có mặt tại chân núi Thới Lới (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Đây cũng là hoạt động nhằm đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn; qua đó, kích cầu phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu xây dựng đảo tiền tiêu ngày càng vững về kinh tế.

Công tác kiểm tra chuẩn bị dù lượn của các vận động viên (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã đổ về phía chân núi Thới Lới để tham dự lễ khai mạc giải dù lượn quốc tế tại đảo Lý Sơn.

Một vận động viên thả dù lượn trên cao (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Địa điểm cất cánh nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển, đỉnh Thới Lới có niên đại hàng trăm triệu năm trên đảo Lý Sơn. Giải dù lượn quốc tế với sự tham gia của 120 vận động viên đến từ 10 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Anh, Lào, Việt Nam… Nội dung giải đấu là thi hạ cánh chính xác theo luật thi đấu quốc tế.

Các vận động viên đang trao đổi với nhau về kinh nghiệm dù lượn (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Giải dù lượn đã thu hút rất đông người dân đến xem. Tuy nhiên, sáng 22/6, thời tiết có gió nên khiến việc khởi động dù lượn gặp khó khăn. Dự kiến, giải dù lượn sẽ tổng kết giải vào ngày 24/6.

Rất đông người dân đến xem giải dù lượn (Ảnh: Nguyễn Trang - SGGP).

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ly-son-don-hang-nghin-du-khach-den-xem-giai-du-luon-quoc-te-80642.html