Lý Sơn: Cá bớp chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Đang vớt vội những con cá bớp có trọng lượng 3-4 kg/con chết trắng nổi trong lồng bè, ông Trần Minh Hùng, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) buồn rầu cho biết: Nhà cửa tốc mái hư hại chưa có tiền để sửa lại thì nay cá bớp lại chết trắng lồng, gia đình chỉ trông chờ xuất bán lứa cá này để có tiền sửa lại mái nhà, trang trải cuộc sống nhưng nay cá chết coi như trắng tay.

Đang vớt vội những con cá bớp có trọng lượng 3-4 kg/con chết trắng nổi trong lồng bè, ông Trần Minh Hùng, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) buồn rầu cho biết: Nhà cửa tốc mái hư hại chưa có tiền để sửa lại thì nay cá bớp lại chết trắng lồng, gia đình chỉ trông chờ xuất bán lứa cá này để có tiền sửa lại mái nhà, trang trải cuộc sống nhưng nay cá chết coi như trắng tay.

Cá bớp chết hàng loạt, bất thường đã khiến người nuôi trồng thủy sản Lý Sơn điêu đứng vì khó khăn.

Cá bớp chết hàng loạt, bất thường đã khiến người nuôi trồng thủy sản Lý Sơn điêu đứng vì khó khăn.

Ông Hùng nhẩm tính, với 6 ngàn con cá bớp trọng lượng từ 3- 4kg/con đang trong thời kỳ cho xuất bán, nếu cá không chết vụ này ông thu hoạch được khoảng trên 2 tấn cá, với giá bán tại bè là 110 ngàn đồng/kg, trừ chi phí đầu tư, ông còn thu lãi khoảng 400 triệu đồng. “Để nuôi vụ cá này gia đình tôi phải vay ngân hàng gần 600 triệu đồng để mua 6 ngàn con cá giống, thức ăn cùng các khoản đầu tư khác, nhưng nay cá chết, thua lỗ nặng không biết lấy gì để trả ngân hàng và trang trải cuộc sống gia đình”, ông Hùng than thở.

Chỉ đống cá bớp đang bốc mùi hôi vừa được vớt lên để mang ra biển đổ bỏ, ông Bùi Anh Hùng - ở thôn Tây, An Hải nấc nghẹn, toàn bộ sản nghiệp của gia đình đều đổ vào vụ cá này, nay cá chết, lồng hư coi như trắng tay, trong khi vay nợ ngân hàng đến ngày đáo hạn. Theo ông Hùng, vụ cá này, gia đình ông thả nuôi gần 8 ngàn con cá bớp, trong đó có trên 2 ngàn con có trọng lượng 4-5 kg/con chuẩn bị cho thu hoạch xuất bán, số còn lại sẽ thu hoạch trước Tết, toàn bộ chi phí để nuôi vụ cá này ước khoảng hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó vốn tích góp chỉ 500 triệu đồng còn lại là vốn vay ngân hàng, nay cá chết phải đem ra biển đổ coi như tài sản “đổ sông đổ biển”, giờ không biết xoay xở sao. “Mấy ngày mưa bão, sóng biển dữ dội, nguồn nước đục ngầu, ô nhiễm có thể đây là nguyên nhân gây cho cá chết, toàn bộ cá chết lúc bão vào nên không vớt vát, giờ vớt lên chỉ mang đổ bỏ, xót của nhưng cũng đành”, ông Hùng tâm sự.

Theo phản ánh của người nuôi cá bớp ở Lý Sơn, trước khi bão số 9 vào bờ đã có hiện tượng cá chết rải rác xảy ra ở một số lồng bè, tuy nhiên số lượng cá chết nhiều, hàng loạt xảy ra ngay trong thời điểm bão số 9 càn quét đảo Lý Sơn.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp H. Lý Sơn, ông Nguyễn Đình Trung, cho biết: Toàn huyện hiện có 48 lồng bè nuôi tôm cá thương phẩm, với khoảng trên 120 ngàn con, trong đó, có khoảng 20 ngàn con tôm hùm, cá mú, còn lại là cá bớp thương phẩm, thống kê ban đầu hiện có trên 85 ngàn con cá bớp có trọng lượng từ 0,5 - 5 kg chết chưa rõ nguyên nhân, nhận định ban đầu hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua có thể là do môi trường nước thay đổi, nguồn nước bị ô nhiễm.

ANH THƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_233872_ly-son-ca-bop-chet-hang-loat-chua-ro-nguyen-nhan.aspx