Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân tái hợp trên sân khấu

Lý Nhược Đồng mới đây có dịp gặp gỡ và song ca cùng Trần Hạo Dân trong một sự kiện của đài Giang Tô.

Ngày 18/6, Sina đưa Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân có dịp đứng chung sân khấu trong đêm nhạc mua sắm giữa năm 618 của đài Giang Tô. Họ cùng nhau trình diễn ca khúc Kinh khó niệm trong tác phẩm kinh điển màn ảnh Thiên long bát bộ.

Trần Hạo Dân và Lý Nhược Đồng hát nhạc phim 'Thiên long bát bộ' Sau 23 năm, Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân cùng thể hiện ca khúc nhạc phim kinh điển của tác phẩm "Thiên long bát bộ".

Năm 1997, bộ đôi diễn viên từng hợp tác trong tác phẩm đình đám này của TVB và trở thành những người bạn thân thiết trong giới giải trí.

 Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân song ca bài hát Kinh khó niệm trong bộ phim đã làm nên tên tuổi.

Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân song ca bài hát Kinh khó niệm trong bộ phim đã làm nên tên tuổi.

Màn trình diễn của cả hai được gây chú ý và nhận được sự yêu thích khắp mạng xã hội Weibo. Trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng chia sẻ cô rất xúc động khi được đứng trên sân khấu, một lần nữa hát ca khúc của bộ phim đã làm nên tuổi cùng Trần Hạo Dân.

"Giọng của cả hai nghe thật hay", "Huyền thoại. Tác phẩm Thiên long bát bộ của Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân là bộ phim tủ của tôi", "Thật xúc động khi chứng kiến lại hai diễn viên tôi yêu thích đứng trên sân khấu, hát lại ca khúc kinh điển trên sân khấu sau 23 năm", khán giả Trung Quốc bình luận trên Weibo.

Trước đó, Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân từng khiến khán giả thích thú khi đăng tải video hậu trường nhảy múa ngẫu hứng trên nền nhạc Có chàng trai viết trên cây của Phan Mạnh Quỳnh.

Lý Nhược Đồng được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995 do TVB sản xuất. Đến nay, vai diễn của cô vẫn được đánh giá là "Cô Cô" thành công nhất trên màn ảnh, ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả châu Á.

Vài năm qua, dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lý Nhược Đồng vẫn là tên tuổi được khán giả yêu thích, các thương hiệu lớn ưa chuộng nhờ đời tư ít scandal và nhan sắc không tuổi, bất chấp thời gian.

Hiện, Lý Nhược Đồng chỉ tham gia đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc trẻ trung và khả năng diễn xuất đa dạng, cô luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, dù không có nhiều đất diễn.

Vai diễn Vương Ngữ Yên - Đoàn Dự của cặp sao Hong Kong được công chúng đặc biệt yêu mến.

Trong khi đó, Trần Hạo Dân sinh năm 1969, nổi tiếng với các phim Thiên long bát bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt... Năm 2011, Trần Hạo Dân cưới người đẹp Tưởng Lệ Sa và có với nhau 4 mặt con.

Hiện tại, ở tuổi 50, Trần Hạo Dân thừa nhận không có nhiều hợp đồng tại Hong Kong, sang Đại lục tìm cơ hội phát triển. Để tăng cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, anh còn tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc lúc xế chiều. “Tôi hy vọng, các nhà làm phim Đại lục hiểu hơn về giá trị của tôi, lúc đó mới có thể đề cập đến kịch bản hay”, anh nói.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-nhuoc-dong-tran-hao-dan-tai-hop-tren-san-khau-post1097021.html