Lý Nhược Đồng 3 lần đi xem mắt phải giấu kín thân phận

Lý Nhược Đồng từng có giai đoạn tổn thương trong tình cảm dẫn đến trầm cảm.

Ngày 18/10, trang QQ đưa tin Lý Nhược Đồng mới đây đã trải lòng về các mối quan hệ tình cảm của cô trong quá khứ cũng như ở hiện tại. Ở tuổi 46, nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhờ giữ gìn nhan sắc trẻ trung. Tuy nhiên, đến nay Lý Nhược Đồng vẫn chưa lập gia đình.

Nữ diễn viên từng chịu tổn thương trong tình cảm vì vậy mong ước về người đàn ông của cô rất giản dị. Nhưng do cô là người nổi tiếng, nguyện vọng này lại trở nên khó thực hiện.

Lý Nhược Đồng từng trầm cảm khi mất cả tình yêu, sự nghiệp, người thân một lúc.

Lý Nhược Đồng từng trầm cảm khi mất cả tình yêu, sự nghiệp, người thân một lúc.

Lý Nhược Đồng được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995 do TVB sản xuất. Đến nay, vai diễn của cô vẫn được đánh giá là "Cô Cô" thành công nhất trên màn ảnh, ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả châu Á.

Năm 1998, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, Lý Nhược Đồng hẹn hò với đại gia Quách Ứng Tuyền. Tình yêu khiến cô không còn thiết tha sự nghiệp mà người yêu cũng không muốn nữ diễn viên xuất hiện nhiều trên truyền hình. Vì vậy Lý Nhược Đồng dần rời xa làng giải trí, chuyên tâm ở nhà làm bạn gái, một lòng mong chờ sớm kết hôn, sinh con.

Năm 2008 Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền chia tay dù cô vẫn chưa được mặc váy cưới. Nữ diễn viên đau đớn đến mức mắc bệnh trầm cảm. Cũng trong thời gian này, cha của cô qua đời sau một cơn đột quỵ. Nữ diễn viên không kiểm soát được cảm xúc, phải điều trị trong 5 năm mới ổn định sức khỏe.

"Đó là khoảng thời gian khó khăn của gia đình tôi", Lý Nhược Đồng chia sẻ. "Tiểu Long Nữ" cho biết từ năm 2009 khi cha cô qua đời, Lý Nhược Đồng chưa từng đi bái tế ông vì không thể chấp nhận được sự thật. Đến năm 2019, cô mới có thể cùng mẹ chuẩn bị cho ngày giỗ của cha.

"Chỉ cần nhắc đến cha là tôi khóc không ngừng. Thời gian đó mẹ tôi thực kiên cường. Bởi vì tâm trạng không tốt, tôi phải uống thuốc và chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Ngay cả tang lễ của cha tôi cũng không giúp gì được. Mẹ vừa phải chăm sóc tôi, vừa phải lo đám tang cho chồng", Lý Nhược Đồng nói.

Lý Nhược Đồng từng có thời gian không thể tự chăm sóc chính mình. May mắn cô luôn có mẹ ở bên.

Hiện tại, nữ diễn viên đã bước ra khỏi bóng ma của cuộc tình cũ nhưng cũng đánh mất thời điểm tốt nhất để sinh con. Cô nhận cháu gái làm con nuôi.

Lý Nhược Đồng cũng cho biết lần chia tay đó đã thay đổi quan niệm tình yêu của cô. Trong quá khứ khi yêu cô khá mù quáng, luôn nhường nhịn bạn trai, trở nên yếu đuối. Nhưng sau này cô cảm thấy cần phải yêu thương bản thân hơn.

Trước kia, Lý Nhược Đồng bị hấp dẫn bởi những người đàn ông mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán. Nhưng hiện tại, cô chỉ mong muốn có được một người thấu hiểu, nhẹ nhàng quan tâm mà không hạn chế tự do của cô như người cũ.

"Tôi từng 3 lần được sắp xếp đi gặp mặt làm quen. Lúc đầu tôi không muốn khai báo danh tính, đến khi gặp nhau, nếu họ nhận ra tôi, tôi đều cố gắng quan sát phản ứng của họ. Hiện tại, tôi chỉ muốn tìm một người cùng nhau chia sẻ buồn phiền, thỉnh thoảng gọi điện ân cần hỏi han là đủ ấm áp", Lý Nhược Đồng chia sẻ khó khăn khi hẹn hò vì cô là người nổi tiếng.

Lý Nhược Đồng chấp nhận việc không thể có con, muốn tìm một người đàn ông ấm áp, bình dị.

Theo QQ, có nhiều người muốn hẹn hò với Lý Nhược Đồng. Nữ diễn viên đã tìm được người để phát triển tình cảm. Nhưng để tránh áp lực từ công chúng, cô không muốn công khai.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-nhuoc-dong-3-lan-di-xem-mat-phai-giau-kin-than-phan-post1003000.html