Lý Nhã Kỳ và hành trình trở thành mỹ nhân tuổi Tuất giàu có nhất nhì Showbiz Việt

Sinh năm 1982 (Nhâm Tuất), hành trình trở thành mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz Việt của Lý Nhã Kỳ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Lý Nhã Kỳ là một cái tên không còn xa lạ đối với Showbiz Việt. Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Cô sinh ra ở thành phố Vũng Tàu. Năm 16 tuổi, Lý Nhã Kỳ theo họ hàng sang Đức, tốt nghiệp Đại học Alexander Wiegand.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam vào tháng 9/2011, Lý Nhã Kỳ là một người mẫu quảng cáo, diễn viên điện ảnh, doanh nhân và là một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Tuổi thơ của Lý Nhã Kỳ cũng trải qua rất nhiều khó khăn và sự mất mát. Mẹ cô là người Thái Bình, bố từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh. Năm cô 8 tuổi, bố ốm liệt giường trong thời gian dài nên gia đình trở nên khó khăn. Lý Nhã Kỳ phải bươn chải kiếm sống và gánh vác việc gia đình. Sau này kể về thời thơ ấu, Lý Nhã Kỳ đã nhiều lần rơi nước mắt vì quãng thời gian khó khăn đã trải qua.

Khi theo họ hàng sang Đức học và làm việc, Lý Nhã Kỳ đã làm tất cả những công việc làm thêm dành cho một du học sinh. Cuộc sống vất vả, Lý Nhã Kỳ một mình bươn chải để để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Người đẹp sinh năm 1982 có thể nói được tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Sau một thời gian nỗ lực phi thường, Lý Nhã Kỳ đã đạt được những thành công "không tưởng" và giờ đây khối tài sản mà cô đang sở hữu ít có ai trong showbiz có thể sánh kịp.

Diễn viên nhiều scandal

Lý Nhã Kỳ từng tham gia đến hơn 15 phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ và cả 1 vở kịch. Tuy nhiên điều khán giả nhớ đến không phải là tài năng diễn xuất mà là scandal phim giả tình thật, ăn mặc phản cảm hay cảnh nóng của cô diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Các vai diễn Lý Nhã Kỳ từng tham gia như Tình yêu còn mãi (2006), Chuyện tình yêu, Ghen, Giá mua một thượng đế, Thám tử tư (2007), Kiều nữ và đại gia (2008), Bước chân hoàn vũ (2009), Chiếc giường chia đôi (2011), Mùa hè lạnh (2012)... Bản thân các bộ phim này vốn không gây được tiếng tăm gì, mà Lý Nhã Kỳ lại chỉ đóng những vai diễn nhỏ, vai phụ, quá khó để cô tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Một trong những scandal lớn đầu tiên của Lý Nhã Kỳ đó chính là nghi án "phim giả tình thật" với diễn viên Việt Anh. Có nhiều nguồn tin cho rằng Lý Nhã Kỳ chính là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ của gia đình nam diễn viên điển trai. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận và khẳng định chỉ coi nhau là bạn bè.

Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây ra tai tiếng khi tham gia vở kịch sân khấu. Việc để hở vòng 1 phản cảm đã khiến Lý Nhã Kỳ mất điểm trước công chúng. Cô thanh minh rằng đây là lỗi của người thiết kế trang phục.

Tiếp đó, bộ phim Mùa hè lạnh là bộ phim điện ảnh đầu tay của Lý Nhã Kỳ nhưng có lẽ cũng là bộ phim cuối cùng của cô. Tên tuổi của Lý Nhã Kỳ một lần nữa lại được "làm nóng" không bởi khả năng diễn xuất mà bởi "cảnh nóng".

Sau 7 năm bước chân vào con đường nghệ thuật, không chỉ là một diễn viên mà Lý Nhã Kỳ còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Tháng 6/2014, để tập trung hơn cho các hoạt động xã hội, Lý Nhã Kỳ đã quyết định rút lui khỏi showbiz. Đây là một quyết định bất ngờ nhưng khán giả rất ủng hộ cô bởi Lý Nhã Kỳ đã có rất nhiều hoạt động vì cộng đồng hết sức ý nghĩa và có ích. Lý Nhã Kỳ tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện, giúp đỡ nhiều số phận khó khăn trong cuộc sống. Năm 2011 Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch của Việt Nam.

Đến mỹ nhân giàu có bậc nhất trong showbiz

Tiếng tăm mà Lý Nhã Kỳ đang có đa phần là bởi sự giàu có xa hoa, mức độ chịu chơi khó ai sánh kịp cũng như một "hằng hà xa số" các đồ hàng hiệu đáng giá bằng cả gia tài.

Lý Nhã Kỳ sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi - TP HCM. Cô mở showroom kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương trong tòa nhà này, các nhãn hàng thuộc thương hiệu riêng của Lý Nhã Kỳ chủ yếu phục vụ cho giới thượng lưu.

Khối hàng hiệu của Lý Nhã Kỳ không thể tính chính xác. Chỉ sơ qua những lần cô xuất hiện trước công chúng, báo giới thì ngót nghét cũng lên tới "vài trăm tỷ đồng". Một chiếc váy của Lý Nhã Kỳ có thể mua được một căn nhà, 1 bộ trang sức của cô cũng đủ mua một căn biệt thự vài trăm m2...

Sải bước trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes năm 2017, Lý Nhã Kỳ gây xôn xao khi tổng giá trị bộ đầm và trang sức, phụ kiện trên người cô lên đến 14 tỷ đồng. Riêng bộ trang sức trị giá 12 tỷ đồng và đầm Channel trị giá 2 tỷ. Điều đáng nói hơn cả là lãnh đạo của thương hiệu thời trang danh tiếng này đã đích thân sang Việt Nam để thử đồ cho Lý Nhã Kỳ.

Là bà chủ của hơn 10 thương hiệu thời trang danh giá trên thế giới, cùng showroom trưng bày trang sức, kim cương giữa lòng Sài Gòn, luôn xuất hiện một cách đẳng cấp với loạt hàng hiệu "từ đầu đến chân", không ngoa chút nào khi Lý Nhã Kỳ được gọi là là mỹ nữ giàu nhất showbiz Việt.

Nguyễn Lê Tuệ Minh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ly-nha-ky-va-hanh-trinh-tro-thanh-my-nhan-tuoi-tuat-giau-co-nhat-nhi-showbiz-viet-37517-7.html