Lý Minh Thuận kể lại những ngày tháng ngồi tù

Lý Minh Thuận từng phải ngồi tù vì tội uống rượu lái xe gây tai nạn. Danh tiếng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc này.

Mới đây Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương làm khách mời trong chương trình Vị khách bí ẩn. Trong chương trình này, tài tử Singapore chia sẻ về những ngày tháng anh phải ngồi tù vì vi phạm luật giao thông.

Năm 2006, tài tử Truyền thuyết Hằng Nga bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn, anh bị phạt hành chính và giam giữ trong một tháng. Lúc này, danh tiếng của Lý Minh Thuận tụt dốc. Anh sợ bạn gái Phạm Văn Phương bị ảnh hưởng nên đã đề nghị chia tay với cô, song nữ diễn viên không đồng ý.

Lý Minh Thuận suýt đánh mất sự nghiệp vì scandal uống rượu lái xe gây tai nạn.

Lý Minh Thuận suýt đánh mất sự nghiệp vì scandal uống rượu lái xe gây tai nạn.

"Lúc đó, khi bước ra khỏi nhà giam, có nhiều phóng viên vây quanh liên tục chụp hình và đặt câu hỏi. Tôi tìm kiếm nhưng không có người bạn thân thiết nào ở đó. Tôi chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh và từ chối chia sẻ với truyền thông", Lý Minh Thuận nhớ lại khoảnh khắc đen tối trong đời.

"Sau đó, có một chiếc taxi đi qua, tôi liền nhanh chóng lên xe. Tôi giới thiệu bản thân nhưng người tài xế nói: 'Tôi biết cậu là ai. Đừng lo, để tôi chở cậu đi'. Ông ấy còn hỏi tôi có người thân nào tới đón không, muốn tụ hội với bạn bè ở đâu? Sự quan tâm của ông ấy khiến tôi cảm động, biết ơn", nam diễn viên nói thêm.

Thời điểm đó, Lý Minh Thuận bị cắt vai khỏi các dự án phim, phải bồi thường hợp đồng quảng cáo. Nam diễn viên chia sẻ nhờ scandal anh nhận ra dù trong quá khứ được yêu mến bao nhiêu nhưng khi hành động sai lầm thì vẫn sẽ bị công chúng quay lưng. Từ đó, Lý Minh Thuận luôn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân sống tốt, không phụ lòng người thân và khán giả.

Cũng trong chương trình Lý Minh Thuận chia sẻ về việc con trai Zed không muốn mẹ đi đóng phim. Theo tài tử, lần đầu cậu bé nhìn thấy Phạm Văn Phương đóng phim trên truyền hình lại là cảnh cô bị người khác ném trứng vào người.

Do đó, mỗi khi nữ diễn viên nói muốn đi làm việc, Zed sẽ hỏi: "Có phải mẹ muốn đi đóng phim không, nếu phải lên truyền hình thì mẹ đừng đi". Lý Minh Thuận chia sẻ đó chính là sự bảo vệ mà con trai nhỏ dành cho mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương.

Lý Minh Thuận là người gốc Hoa sinh ra tại Malaysia. Anh là diễn viên nổi tiếng bậc nhất của đảo quốc sư tử, luôn nằm trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất Singapore. Trong sự nghiệp, Lý Minh Thuận có nhiều tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á như Tiếu ngạo giang hồ, Có tình có nghĩa, Tình yêu thời SARS, Truyền thuyết Hằng Nga, Chuyện tình ở Phi Long Thiên Trì…

Bước sang tuổi 50, Lý Minh Thuận vẫn nỗ lực giữ danh tiếng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ hoạt động ở quê nhà Singapore, anh còn được mời tham gia các dự án phim tại Hong Kong, Đài Loan. Thời gian gần đây, nam diễn viên lấn sân làm đạo diễn.

Theo An Chi/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ly-minh-thuan-ke-lai-nhung-ngay-thang-ngoi-tu/20210515082623239