Lý Liên Kiệt tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, thiền định tuổi 59

Ở tuổi 59, Lý Liên Kiệt tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để tận hưởng cuộc sống gia đình và tham gia các khóa học thiền.

Ngày 28-7, nam diễn viên đăng trên trang cá nhân ảnh bên con gái ở Cộng hòa Czech, cho biết anh tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongyey Mingyur Rinpoche - tác giả cuốn sách Sống một đời vui. Lý Liên Kiệt nói có những trải nghiệm đặc biệt ở Czech.

Lý Liên Kiệt và con gái út Jada. Ảnh: Weibo/Jet Li

Lý Liên Kiệt và con gái út Jada. Ảnh: Weibo/Jet Li

Từ khi quay xong Hoa Mộc Lan năm 2018, tài tử ngừng đóng phim, dành thời gian du ngoạn thế giới, thường đến các vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal để tu hành. Nam diễn viên thích ngồi thiền trên núi, xa lánh điện thoại, mạng xã hội...

"Tôi đã đến Cộng hòa Séc và tham dự một khóa tu. Cảm ơn mọi người đã giúp trải nghiệm của tôi trở nên đặc biệt", Lý Liên Kiệt viết.

Người hâm mộ quan tâm tới sức khỏe Lý Liên Kiệt sau thời gian ở ẩn để chữa bệnh. Năm 2018, nam diễn viên từng gây lo ngại khi xuất hiện với hình ảnh ốm yếu, tóc rụng, đi không vững, cần người dìu, ngoại hình như đã bước sang tuổi 80.

Lý Liên Kiệt nói ăn và ngủ là để duy trì sự sống còn tu hành là để duy trì tinh thần, giúp anh có được niềm vui, sự thanh thản. Nam diễn viên biết ơn vì chặng đường tu hành gặp được những người thầy giàu trí tuệ. Liên Kiệt nói khác với thời trẻ, hiện anh thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại.

Lý Liên Kiệt thường cùng nhóm bạn của anh lên núi thiền tu. Ảnh: QQ

Trên tờ Nanfang People, Lý Liên Kiệt nói vài năm gần đây, anh không có bệnh tật gì đáng kể, hiếm khi tức giận. Ngay cả khi bị đồn "bệnh sắp chết", tài tử cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Không còn hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, Lý Liên Kiệt dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường cùng vợ - Lợi Trí - và hai con gái Jane, Jada du lịch. Tài tử dạy các con kiến thức võ thuật, trà đạo, nói với con kinh nghiệm sống, hướng dẫn họ làm từ thiện. Con gái lớn của tài tử - Jane Li - học Đại học Harvard ở Mỹ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trên trang cá nhân, cô từng viết "có phúc" vì học được những kinh nghiệm phong phú từ bố.

Sau khi rời khỏi giới giải trí, Lý Liên Kiệt hành hương ở núi Ngũ Đài, ngồi thiền định trong hang. "Tôi xem tiền bạc là vật ngoài thân", Lý Liên Kiệt chia sẻ.

Gia đình Lý Liên Kiệt hiện ở Mỹ - nơi hai con gái ông đang theo học đại học. Trên show truyền hình Có hẹn cùng Lỗ Dự, tài tử chia sẻ diễn xuất đã lấy đi quỹ thời gian của nam diễn viên dành cho bản thân và gia đình. Vì vậy, Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc chăm sóc vợ con khi đã qua thời đỉnh cao.

Ngôi sao sinh năm 1963 đồng hành cùng con gái út Jada trong quá trình điều trị bệnh trầm cảm. Lý Liên Kiệt hộ tống con gái lớn dự sự kiện, đưa vợ du lịch để bù đắp khoảng thời gian bỏ bê gia đình trước đây.

Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, anh năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự , anh trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng...

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 22 năm. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Trên SMG Shanghai TV, Lý Liên Kiệt từng nói vợ sống khép kín, chỉ chăm lo cho chồng và con gái, không quan tâm tới trang sức, hàng hiệu.

04 Tháng 08, 2022 | 10:16

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/ly-lien-kiet-tam-ngung-hoat-dong-nghe-thuat-thien-dinh-tuoi-59-20220802152023435.htm