Lý Liên Kiệt gây bất ngờ khi tiết lộ 'kế hoạch quan trọng nhất trước lúc qua đời'

Lý Liên Kiệt khẳng định rằng ông muốn hiến toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình cho đất nước Trung Quốc trước khi qua đời, dù vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh.

Tờ Sohu vừa đăng tải bài viết tiết lộ những thông tin thú vị liên quan tới Lý Liên Kiệt– cựu minh tinh màn bạc từng được ca ngợi là "ông vua kungfu" ở Trung Quốc.

Theo đó, Lý Liên Kiệt là diễn viên điện ảnh có gốc Trung Quốc giàu có bậc nhất, sở hữu khối tải sản khổng lồ lên tới hơn 300 triệu USD. Tuy nhiên, "ông vua kungfu" hiện không mang quốc tịch Trung Quốc mà thay vào đó là Singapore.

Lý Liên Kiệt vốn dĩ được sinh ra ở Bắc Kinh và có quốc tịch Trung Quốc nhưng vào năm 2003, ông xin đổi sang quốc tịch Mỹ. Sáu năm sau (2009), ông lại đổi từ quốc tịch Mỹ sang Singapore. Dù vậy, trong mắt những khán giả yêu võ thuật trên thế giới thì Lý Liên Kiệt vẫn được coi là một người Trung Quốc.

Tờ Sohu cho hay, do ảnh hưởng của căn bệnh cường giáp nên Lý Liên Kiệt ở thời điểm hiện tại có ngoại hình không khác gì một ông lão đã 80 dù tuổi thật của ông mới 58.

Lý Liên Kiệt muốn hiến toàn bộ khối tài sản hơn 300 triệu USD cho đất nước Trung Quốc trước khi qua đời.

Lý Liên Kiệt muốn hiến toàn bộ khối tài sản hơn 300 triệu USD cho đất nước Trung Quốc trước khi qua đời.

Đặc biệt, trong một cuộc tiếp xúc truyền thông hiếm hoi gần đây, Lý Liên Kiệt khẳng định rằng ông đang có một "kế hoạch quan trọng nhất" và cũng là nguyện vọng được ông ấp ủ suốt thời gian qua. Lý Liên Kiệt dự định sẽ hiến tặng toàn bộ khối tài sản khổng lồ hàng chục tỷ tệ của mình (hơn 300 triệu USD theo nhiều nguồn tin) cho đất nước Trung Quốc trước khi qua đời.

Lý Liên Kiệt tiết lộ dự định này dù hiện ông vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí, Lý Liên Kiệt thường xuyên đến chùa để cúng bái hoặc ngồi thiền chứ không tới bệnh viện để chữa trị triệt để căn bệnh cường giáp, dù thực tế đây là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Cựu minh tinh sinh năm 1963 tiết lộ thêm rằng, kế hoạch quan trọng tiếp theo của ông trong thời gian tới sẽ là đổi lại về quốc tịch Trung Quốc bởi trái tim của ông vẫn luôn hướng về quê hương. Lý Liên Kiệt khẳng định ông muốn được an táng ở Trung Quốc chứ không phải ở Singapore sau khi qua đời.

Cũng theo tờ Sohu thì Lý Liên Kiệt hiện giờ đã gần như không thể luyện tập võ thuật. Lý do là bởi ông phải dùng một số loại thuốc để kiểm soát bệnh cường giáp. Những loại thuốc này gây ảnh hưởng tới tim mạch nên các bác sĩ khuyến cáo ông không nên tập thể thao cường độ cao.

Lý Liên Kiệt gần như không còn tập luyện võ thuật.

Theo Tiểu Mã/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ly-lien-kiet-gay-bat-ngo-khi-tiet-lo-ke-hoach-quan-trong-nhat-truoc-luc-qua-doi/20210526091755139