Lý lịch 'số má' của băng nhóm táo tợn dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La

Nhóm đối tượng mang theo súng, mặt nạ da, tóc giả cùng dao nhọn xông vào tiệm vàng, khống chế chủ tiệm để cướp.

Sau khi bắt giữ 3 đối tượng cướp tiệm vàng tại cửa hàng vàng bạc Trường Ký (phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai và điều tra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, hộ khẩu thường trú phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ), Trần Ngọc Hà (SN 1981, hộ khẩu thường trú phường Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ), Phạm Ngọc Khánh (SN 1987, hộ khẩu thường trú phường Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Ban đầu, Khánh tỏ ra khá ngoan cố, không khai báo thành khẩn. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, Khánh đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện toàn bộ kế hoạch cướp tiệm vàng để lấy tiền ăn tiêu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra của Công an tỉnh Sơn La, khoảng 20h30 ngày 20/9, lợi dụng lúc vợ chồng chủ tiệm vàng Trường Ký là chị Phượng và Nguyễn Văn Trãi (chồng chị Phượng) đang thu dọn và cộng sổ sách cuối ngày thì 3 đối tượng Hà, Tiến và Khánh bất ngờ ập vào tiệm vàng sử dụng súng, dao khống chế, ép chủ tiệm vàng giao tiền, vàng.

Đối tượng Khánh sử dụng súng (loại súng hơi bắn đạn bi) khống chế chị Phượng, Trần Ngọc Hà cũng cầm một khẩu súng ngắn (loại súng bắn điện), một con dao nhọn và khoác một túi du lịch cùng khống chế chị Phượng. Trong khi Tiến cầm dao và súng ngắn (loại súng bắn điện) khống chế ép anh Trãi vào nhà vệ sinh.

Lúc này anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, anh trai ruột của Nguyễn Văn Trãi ở phía đối diện) sang hỗ trợ thì bị đối tượng Khánh cầm súng đe dọa nên anh Tuân không dám vào.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Sơn La.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Sơn La và Công an thành phố Sơn La đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường, truy bắt các đối tượng.

Bị chủ tiệm vàng kháng cự, nhóm cướp tháo chạy. Vừa lúc này, người dân và cảnh sát ập tới bắt giữ Trần Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tiến ngay tại chỗ.

Riêng Khánh bỏ chạy bằng xe taxi đến gần bến xe khách huyện Mai Sơn thì dừng lại vào tiệm vàng Long (huyện Mai Sơn) bán một chiếc nhẫn vuông được hơn 13 triệu đồng.

Sau đó, Khánh trả 350 nghìn đồng tiền taxi và bắt tiếp một taxi khác để bỏ trốn. Tới khoảng 21h40, khi Khánh di chuyển tới địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Theo CQĐT, Phạm Văn Khánh có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp giật tài sản. Tháng 10-2017, Khánh ra tù. Đối tượng Trần Ngọc Hà có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tháng 5-2016 ra tù. Việc các đối tượng lựa chọn hiệu vàng Trường Ký để tiến hành cướp vàng, xuất phát từ “ý tưởng” của Trần Ngọc Hà.

Ngay sau khi ra tù hồi tháng 5-2016, Hà đã thực hiện trót lọt vụ trộm tại đây; và tháng 5-2018 vừa qua, hiệu vàng Trường Ký tiếp tục bị Hà “ghé thăm”. Nhận thấy sơ hở cũng như nắm bắt quy luật của chủ hiệu vàng, các đối tượng đã lên kịch bản để ra tay…

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ly-lich-so-ma-cua-bang-nhom-tao-ton-dung-sung-cuop-tiem-vang-o-son-la-20180921184246634.htm