Lý lịch bất ngờ về trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Ronaldo

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Cristiano Ronaldo ở trận đấu vòng bảng H Champions League rạng sáng 20.9 đã dính 'phốt' không mấy hay ho trong World Cup 2018 vừa qua khi bị FIFA cấm cửa.

Ông vua áo đen người Đức này vốn không lạ gì đấu trường Champions League khi từng cầm còi những trận đấu lớn, trong đó có cả chung kết năm 2016/17 giữa Real Madrid và Juventus.

Khá nổi tiếng tại Đức khi mới hồi tháng Bảy vừa qua, Felix Brych nhận giải trọng tài xuất sắc nhất nước Đức do DFB bình chọn do thành tích cầm còi rất ổn ở Bundesliga.

Trọng tài Felix Brych rút thẻ đỏ với Ronaldo.

Tuy vậy, ở World Cup 2018, trọng tài sinh năm 75 này đã bị FIFA cấm cửa không cho cầm còi bất kỳ trận đấu nào trên đất Nga kể từ sau trận đấu giữa Thụy Sĩ và Serbia.

ĐTQG của Nemanja Matic đã gửi thư than phiền lên phía FIFA vì bị cho rằng mình nhận được sự đối xử không công bằng trong trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ. Sau khi xem xét băng ghi hình và phát hiện ra những sai phạm, FIFA quyết định đình chỉ hoạt động của Brych và đuổi ông này về nước.

Trong trận đó giữa Serbia và Thụy Sĩ, Aleksandar Mitrovic bị chơi xấu bởi cả Stephan Lichsteiner và Fabian Schar nhưng ông Brych không thổi phạt và cho trận đấu tiếp tục. Đáng chú ý là trong những tình huống nhạy cảm, trọng tài sinh tại Munich này cũng từ chối không áp dụng VAR dù công nghệ này là để phục vụ cho những pha gây tranh cãi.

Câu hỏi lớn đang được đặt ra là liệu những gì mà Brych làm khi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Ronaldo là có quá đáng hay không, nhiều chuyên gia cho rằng thẻ vàng là chấp nhận được, không thể là thẻ đỏ cho lỗi của tiền đạo người Bồ.

Tùng Lâm (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ly-lich-bat-ngo-ve-trong-tai-rut-the-do-duoi-ronaldo-914762.html