Lý lịch bất hảo của tên cướp tông xe làm 2 người chết trên đường tháo chạy

Vừa ra tù chưa được bao lâu, Huy rủ đồng bọn đi cướp giật tài sản, trên đường tháo chạy sau khi 'ăn hàng' Huy tông vào xe của người dân khiến 2 người chết.

Nghi phạm Trương Đức Huy bị bắt 2 ngày sau khi gây án.

Nghi phạm Trương Đức Huy bị bắt 2 ngày sau khi gây án.

Ngày 26/2, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp giật tài sản làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn cách đây ít ngày.

Nghi phạm Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) được công an đưa đến hiện trường trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để thực nghiệm lại hiện trường gây án.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/2, Huy điều khiển xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) lưu thông nhiều tuyến đường từ quận 11 sang khu công nghiệp Tân Bình tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.

Chiếc xe Huy dùng để chở đồng bọn đi cướp rồi gây tai nạn.

Khi đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, phát hiện đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy có đeo túi xách nên cả hai áp sát giật túi xách chứa 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động rồi tăng ga tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 300m thì tông vào xe của anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Vụ tai nạn khiến Tuấn ngã xuống đường, tử vong tại chỗ còn anh Trí bị thương nặng, tử vong sau đó.

Do chỉ bị thương nhẹ nên Huy đứng dậy lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Huy đến một bệnh viện ở TPHCM để điều trị ngón chân bị gãy, trật khớp cổ chân rồi về nhà trốn trong phòng ngủ.

Lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường.

Công an quận Tân Phú nhanh chóng xác định Huy là nghi phạm có liên quan nên tiến hành bắt giữ khi tượng này đang trốn trong phòng ngủ trên địa bàn quận Tân Bình. Đối tượng này khai quen biết Tuấn khi cả 2 cùng thụ án trong tù. Chiều 19/2, biết Tuấn vừa ra tù nên chạy sang rủ đi cướp giật tài sản dẫn đến vụ tai nạn trên.

Theo Công an, Huy từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này vừa được tha tù vào cuối tháng 10/2020.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ly-lich-bat-hao-cua-ten-cuop-tong-xe-lam-2-nguoi-chet-tren-duong-thao-chay-1798837.tpo