Lý lịch bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12

Được các đối tượng chống phá dụ dỗ, hứa cho làm tỉnh trưởng, quản lý cả vùng đất đai rộng lớn, Khanh đã lôi kéo cả con ruột chế tạo mìn rồi đi 'khủng bố' trụ sở công an.

Bộ mặt thật kẻ cầm đầu băng nhóm “khủng bố”

Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố thông tin kết quả điều tra phá án vụ các đối tượng trong nước cấu kết với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài ném thuốc nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Công an TP.HCM cũng tạm giữ Nguyễn Khanh (SN 1964), Nguyễn Tấn Thành (SN 1990, con trai Khanh), Dương Bá Giang (SN 1965, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1966, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Trung Trực (SN 1983), Nguyễn Minh Nhật (SN 1991) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông), để điều tra xử lý hành vi khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và mua bán trái phép chất nổ.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, đối tượng Nguyễn Khanh là người cầm đầu tổ chức “khủng bố” với mục đích đánh bom, gây sát thương tại các trụ sở cơ quan công quyền, mốt số nơi ở của các nhà lãnh đạo.

Vào ngày 20/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra trước trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) khiến một số cán bộ công an bị thương. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định, băng nhóm gây ra vụ việc trên nằm trong nhóm phần tử chống đối Nhà nước do Khanh cầm đầu.

Đối tượng Khanh và con trai.

Theo hồ sơ của công an, khoảng trước năm 2013, đối tượng Khanh tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán thiên thạch. Đồng thời, Khanh cũng là nạn nhân bị lừa. Khi đó, Quốc hội lấy ý kiến người dân góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, Khanh công khai ý định phản đối Điều 4 dự thảo Hiến pháp về sự lãnh đạo của Đảng.

Từ lúc này, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài bắt đầu móc nối để lôi kéo, dụ dỗ đối tượng này tham gia tổ chức, hoạt động khủng bố. Tổ chức mà Khanh tham gia có tên gọi là triều đại Việt Nguyễn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Khanh nghe lời đường mật của các đối tượng từ nước ngoài về việc sau khi lật đổ chính quyền nhân dân sẽ được phong chức tước cao, sẽ có nhiều bổng lộc và quyền lực, được phong hàm Thiếu tướng, đặc khu trưởng phụ trách nhiều tỉnh, thành.

Do tin tưởng một cách mù quáng vào lời hứa hẹn của các đối tượng hải ngoại, Khanh đã tích cực vận dụng các bài học được huấn luyện qua mạng để điều nghiên, sử dụng các thành viên khác do tổ chức móc nối để gây ra các vụ khủng bố ở tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Lôi kéo cả con ruột tham gia vì mê chức… "tỉnh trưởng"

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Nguyễn Khanh chỉ học hết lớp 5 và được các đối tượng trong tổ chức phản động “triều đại Việt Nguyễn” tự phong cho hàm "Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai".

Tổ chức này còn hứa rằng, nếu gây ra được các vụ nổ, Khanh sẽ được phong đến hàm "Thiếu tướng, phụ trách các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ". Do đó, đối tượng này rất nhiệt tình tham gia. Không những vậy, Khanh còn tích cực tuyên truyền, lôi kéo cả con trai ruột của mình vào hoạt động nguy hiểm này.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Thành (con trai của Khanh). Khám xét nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ 8 quả nổ cùng 38 kíp nổ. Công an tiếp tục tung trinh sát ra nhiều tỉnh khác nhau và bắt giữ thêm một số đối tượng ở tỉnh Đắk Nông bán chất nổ cho Khanh như: Nguyễn Trung Trực; Nguyễn Minh Nhựt và Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Vũ Hoàng Nam…

Tang vật vụ nổ.

Nguyễn Minh Nhựt khai nhận, đối tượng sang Lào đào vàng và mua thuốc nổ tàn dư trong chiến tranh mang về bán cho Trực và Nhật để hai người này bán lại cho cha con Nguyễn Khanh. Trước khi được giao nhiệm vụ khủng bố, cha con Nguyễn Khanh có mua và sử dụng thuốc nổ trong việc đào ao, đào giếng; sử dụng cơ chế kích nổ tức thời.

Sau khi chế tạo thành công quả nổ, Khanh móc nối với Vũ Hoàng Nam cùng một số đối tượng khác để thực hiện các vụ khủng bố. Được giao nhiệm vụ, Nam đã điều nghiên các địa điểm và chọn trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) làm nơi ra tay.

Trước khi đặt quả nổ, đối tượng giả làm người dân xin vào trụ sở công an phường này đi vệ sinh để nắm rõ hoạt động, bố trí bên trong. Dưới sự hướng dẫn từ xa, Nam đã đặt quả nổ tại vị trí tiếp dân, hẹn giờ vào thời điểm có nhiều người dân tới trụ sở làm việc thì kích nổ.

Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, trong khi Nam đang có mặt tại hiện trường thì quả nổ phát nổ. Vụ nổ khiến hai cán bộ công an phường và một người làm cấp dưỡng tại trụ sở này bị thương. Chính Nam cũng bị mảnh kính văng trúng mặt.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn lên kế hoạch chuẩn bị khủng bố tại một số trụ sở và nhà riêng của lãnh đạo ở địa phương nhưng Công an TP.HCM đã kịp thời bắt giữ, ngăn chặn.

Theo Công an TP.HCM, trong 10 ngày, lực lượng này đã bắt giữ từng đối tượng trong băng nhóm. Các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Cơ quan này đang tiếp tục truy xét những người có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-lich-ke-me-chuc-tinh-truong-loi-keo-con-ruot-di-khung-bo-a376816.html