Lý lịch bất hảo của 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy Grab

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. chạy xe ôm công nghệ Grab đã có nhân thân khá phức tạp, thậm chí Đinh Văn Giáp còn có tiền án về tội Mua bán người.

Đêm 30-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã di lý Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) từ Yên Bái về Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hóa) xảy ra vào tối 26-9.

Hai nghi phạm Đinh Văn Giáp (trái) và Đinh Văn Trường (phải) tại cơ quan công an

Hai nghi phạm Đinh Văn Giáp (trái) và Đinh Văn Trường (phải) tại cơ quan công an

Sáng 1-10, Chủ tịch UBND xã Phù Nham (huyện Văn Chấn) Phùng Văn Đồng, cho biết Đinh Văn Giáp là thành phần bất hảo ở địa phương. Bố mẹ Giáp đã ly hôn khoảng hơn 10 năm, mẹ đi lấy chồng khác, Giáp cùng em trai ở với bố. "Bố Giáp suốt ngày rượu chè khiến các con phải ở với ông bà nội. Hai anh em Giáp không được đi học"- Chủ tịch xã Phù Nham nói về hoàn ảnh của nghi phạm Giáp. Ông Đồng cho biết năm 2013, Giáp đi tù về tội Mua bán người. Khi đối tượng đang thụ án thì em trai Giáp cũng bị đi tù về tội Trộm cắp tài sản. "Mấy năm gần đây, Giáp ít khi về địa phương, cách đây vài ngày (sau tối gây án) người dân gặp đối tượng đi chiếc xe màu xanh về nhà. Sau đó, đối tượng này tiếp tục bỏ đi"- ông Đồng nói.

Lấy lời khai của 2 nghi phạm

Nói về nghi phạm thứ 2 liên quan đến vụ anh S. bị sát hại, ông Hà Văn Đoàn, Chủ tịch xã Thanh Lương (huyện Văn Chấn), cho biết Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự và không gây điều tiếng gì tại địa phương. Tuy nhiên, đối tượng này hay qua lại với một số thành phần bất hảo, tụ tập nhau "hút cỏ", sử dụng chất kích thích.

"Trường có một em trai mới bị đưa đi trại giáo dưỡng vì thường xuyên trộm cắp vặt. Cả hai anh em Trường đều bỏ học từ sớm, bố thường xuyên trong tình trạng say rượu, mẹ Trường đi làm ăn xa nhà nên không chăm lo chu đáo được cho các con"- ông Đoàn nói

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-9, anh Nguyễn Cao S. (là sinh trường cao đẳng tại địa bàn Hà Nội) chạy thêm xe ôm công nghệ Grab, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh-đen mang BKS 36B5 - 443.41 chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Khi anh S. chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn.

Chiều ngày 30-9, cơ quan Công an đã bắt được 2 nghi phạm là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bước đầu hai nghi phạm này đã thừa nhận sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S..

Ng. Hưởng - H. Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ly-lich-bat-hao-cua-2-nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-vien-chay-grab-20191001102334068.htm