Lý lịch bất hảo của 2 gã cướp chỉ 'nhắm con mồi' là phụ nữ

Bằng thủ đoạn nhắm vào “con mồi” là nữ giới di chuyển bằng xe gắn máy, trên quãng đường vắng vào buổi chiều tối, Hải và Minh Anh đã gây ra hơn chục vụ cướp gây hoang mang dư luận.

Phá án nhờ chiếc điện thoại của nạn nhân

Ngày 3/5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng hai nghi can Đinh Nguyễn Hải (SN 1994, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Đặng Lê Minh Anh (SN 1987, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Trước đó, từ cuối tháng 3 đến trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, địa bàn huyện Đức Trọng xảy ra nhiều vụ cướp, đa số nạn nhân là phụ nữ đang chạy xe máy trên đường, khiến người dân rất hoang mang.

Gần đây nhất, khoảng 21h ngày 21/4, bà Nguyễn Thị H. (SN 1975, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng thì bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, đạp ngã xe và cướp túi xách rồi nhanh chân tẩu thoát. Túi xách của bà H. có điện thoại di động, tiền bạc và giấy tờ tùy thân.

Qua đơn trình báo của các nạn nhân, nhà chức trách bước đầu xác định được các vụ cướp đều do 2 gã nam thanh niên có tuổi đời từ 20 – 30 tuổi gây ra.

Thời điểm xảy ra các vụ án, thường diễn ra vào chiều tối trên những đoạn đường vắng, xa khu dân cư. Các đối tượng này di chuyển trên xe gắn máy rồi bất ngờ áp sát, sử dụng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mặt nạn nhân, hoặc gây sự đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cướp tài sản, tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương lập chuyên án để điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng gây án.

Đinh Nguyễn Hải (trái) , Đặng Lê Nguyên Anh và tang vật vụ án.

Trong quá trình điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự xác định được chiếc điện thoại di động của nạn nhân Nguyễn Thị H. đang được cầm cố ở một cầm đồ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, chủ tiệm cầm đồ khai báo, chiếc điện thoại di động trên do một nam thanh niên lạ mặt có độ tuổi chừng 20 – 25 tuổi cầm cố với giá 1,5 triệu đồng.

Vào ngày 26/4, khi Đinh Nguyễn Hải mang tiền trả để chuộc lại điện thoại từ tiệm cầm đồ, các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào bắt giữ và áp giải về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hải đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Hải khai đã cùng Đặng Lê Minh Anh là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp trên địa bàn huyện Đức Trọng và các huyện, thành phố lân cận trong khoảng thời gian 1 tháng qua. Từ lời khai của nghi can này, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Công an TP.Đà Lạt triệu tập Đặng Lê Minh Anh đến trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Hai gã cướp manh động, liều lĩnh

Làm việc với các điều tra viên, 2 nghi can Hải và Minh Anh khai nhận từ ngày 26/3 đến khi bị bắt, cả hai đã dùng thủ đoạn đạp ngã xe máy rồi dùng bình xịt hơi cay thực hiện 13 vụ cướp. Trong đó, 8 vụ cướp trên địa bàn huyện Đức Trọng, 2 vụ ở TP.Đà Lạt, 1 vụ tại huyện Lâm Hà, 1 vụ ở huyện Di Linh và 1 vụ tại TP.Bảo Lộc.

Tiến hành khám xét nhà ở của Đặng Lê Minh Anh và Đinh Nguyễn Hải, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe máy, 2 bình xịt hơi cay, 1 thiết bị phóng điện, 1 đèn pin, 8 điện thoại và 18.900.000 đồng.

Được biết, Hải là một thành niên bất hảo tại địa phương. Vốn ham chơi, lười lao động nên gã nam thanh niên này thường xuyên ăn tụ tập ăn chơi với đám lưu manh.

Vào cuối năm 2016, Hải quen với Minh Anh. Minh Anh cũng mới trở về địa phương sau khi thi hành án xong bản án 13 năm về tội trộm cắp tài sản. Đều có điểm chung là những thanh niên bất hảo, lười lao động, thích ăn chơi nên Hải và Minh Anh nhanh chóng giao du thân thiết với nhau.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, hết tiền ăn chơi, cả 2 liền bàn tính chuyện đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Xen kẽ những vụ cướp thực hiện trên địa bàn huyện Đức Trọng, Hải và Minh Anh thực hiện thêm vài vụ cướp trên địa bàn huyện Lâm Hà, TP.Đà Lạt và huyện Di Linh. Tuy nhiên, việc làm bất chính của chúng đã sớm bị các trinh sát hình sự vạch trần, bắt giữ. Cả hai sớm phải chịu những hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Tiếp tục hoàn tất công tác điều tra

Trao đổi với PV, Đại tá Phan Văn Thông, Trưởng công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 nghi can Đinh Nguyễn Hải và Đặng Lê Minh Anh đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện chúng tôi đang hoàn tất công tác điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang VKND cùng cấp để khởi tố Đinh Nguyễn Hải và Đặng Lê Minh Anh về tội Cướp giật tài sản”.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ly-lich-bat-hao-cua-2-ga-cuop-chi-nham-con-moi-la-phu-nu-a324419.html