Ly kỳ chuyện lính Mỹ vừa trộm xe thiết giáp M577 để dạo chơi trên phố

Cảnh sát đã được huy động để chặn một binh sĩ Mỹ trộm xe thiết giáp và chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc ở thành phố Richmond, bang Virginia, Mỹ.

Theo NBC, một lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắt giữ sau khi lấy trộm một chiếc thiết giáp M113 từ căn cứ Fort Pickett và lái nó suốt hai tiếng đồng hồ qua nhiều con phố và tuyến đường cao tốc ở Richmond, bang Virginia.

Joshua Philip Yabut - binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này đóng quân tại căn cứ quân sự Fort Pickett tại thị trấn Blackstone, bang Virginia vào khoảng 19h50 tối 5-6 (giờ địa phương) đã bất ngờ trộm một chiếc xe bọc thép chở quân M577 và dạo chơi trên các con phố trước khi bị bắt.

Rất nhiều cảnh sát đã được huy động để chặn chiếc xe thiết giáp này.

Vì Joshua Philip Yabut điều khiển xe thiết giáp chạy với vận tốc rất cao trên 70km/h nên cảnh sát đã phải rất vất vả mới chặn được anh ta.

Cuộc rượt đuổi trên kéo dài tới gần 100km cho tới khi chiếc M577 tự dừng lại bên trong trung tâm thành phố Richmond, bang Virginia vào lúc 21h40 cùng ngày (theo giờ địa phương).

Được biết, Joshua Philip Yabut có thời gian phục vụ trong Vệ binh Quốc gia Mỹ hơn 10 năm với quân hàm trung úy.

Trước khi xảy ra vụ việc binh sĩ Yabut đang tham gia một khóa huấn luyện thường niên tại căn cứ Fort Pickett.

Theo nhiều báo cáo ban đầu Yabut có sử dụng chất kích thích và đây có thể là nguyên nhân khiến anh lính này có hành động táo bạo trên.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra tại sao anh ta lại có thể dễ dàng lái chiếc xe bọc thép to lớn dễ dàng vượt qua hàng rào an ninh trong căn cứ để thoát ra ngoài.

Cảnh sát chỉ phát hiện ra sự kiện trên sau khi có hàng loạt cú điện thoại từ người dân báo rằng họ đã trông thấy "một chiếc xe tăng" phóng như bay trên phố.

Được biết xe thiết giáp M577 là một biến thể đặc biệt của dòng xe thiết giáp M113 nổi tiếng của Mỹ.

Loại xe này được thiết kế cho vai trò xe chỉ huy cũng như xe cứu thương.

So với M113, xe M577 có thiết kế thân xe cao hơn để lấy nhiều không gian bên trong xe.

Với thiết kế này xe dễ dàng lắp đặt nhiều hệ thống thông tin liên lạc cũng như có nhiều khoảng trống cho việc cấp cứu thương binh.

Xe có chiều dài 4,8m, chiều rộng 2,6m và chiều cao 2,7m. Trọng lượng xe đạt 11,6 tấn.

Để cơ động xe được trang bị động cơ xăng Chrysler 75M cải tiến hơn 300 mã lực giúp xe có thể đạt vận tốc tối đa 75km/h, tầm hoạt động 500km. Hiện xe đang được trang bị trong biên chế hàng chục quốc gia trên thế giới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ly-ky-chuyen-linh-my-vua-trom-xe-thiet-giap-m577-de-dao-choi-tren-pho/770635.antd