Ly kỳ bệnh nhi 8 ngày tuổi bay từ Lào sang Việt Nam để được mổ cấp cứu

Các bác sĩ BV Nhi TƯ cứu thành công ca bệnh nhi sơ sinh chuyển từ Lào sang trong tình trạng nguy kịch với bệnh chuyển gốc động mạch.

Các bác sĩ BV Nhi TƯ cứu thành công ca bệnh nhi sơ sinh chuyển từ Lào sang trong tình trạng nguy kịch với bệnh chuyển gốc động mạch.

Các bác sĩ BV Nhi TƯ cứu thành công ca bệnh nhi sơ sinh chuyển từ Lào sang trong tình trạng nguy kịch với bệnh chuyển gốc động mạch.

Trưa 22/11/2019, TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, BV Nhi TƯ cho biết bệnh viện vừa cấp cứu ca bệnh nhi sơ sinh chuyển từ Lào sang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi sinh tại Lào nặng 3,1 kg nhưng mắc bệnh lý chuyển gốc động mạch.

Sau khi có sự hội chẩn của hai bệnh viện bên Lào và BV Nhi TƯ, bệnh nhi đã được chuyển bằng đường hàng không sang sân bay Nội Bài và đưa thẳng vào BV Nhi TƯ phẫu thuật cấp cứu.

Theo BS. Thịnh, điều đặc biệt là ca bệnh này vừa đến sân bay Nội Bài mới được có vài ngày tuổi, biểu hiện bệnh rõ rệt tím tái, các bác sĩ của Trung Tâm tim mạch trẻ em đã trực tiếp lên đường đón bệnh nhi và nhập viện, phẫu thuật tức thời.

Với sự nỗ lực của cả êkip, trải qua hơn 3h phẫu thuật với rất nhiều kỹ thuật khó ca phẫu thuật mới thành công.

Kết quả mới nhất sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động giống như người bình thường, toàn trạng trẻ ổn định. Hiện trẻ đã ăn tốt, ngủ tốt, khỏe mạnh và ra viện vào ngày 22/11.

Theo TS Trường chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim xuất hiện ngay khi mới sinh ra. Chuyển gốc động mạch lớn làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể và trẻ sẽ đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị.

"Bệnh lý chuyển hốc động mạch thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh ra. Nếu không kịp thời phẫu thuật trước khi trẻ được 1 tháng tuổi sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng, trẻ đối diện với nguy cơ tử vong cao. Để có thể tiến hành điều trị thành công cho bệnh tim bẩm sinh phưucs tạp này đòi hỏi cần có một êkip đồng bộ bao gồm nội khoa, phẫu thuật, gây mê và hối sức đối với trẻ sơ sinh", BS. Trường cho biết.

Được biết, Trung tâm Tim mạch trẻ em đã từng phẫu thuật cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất đó là 12h sau sinh. Bệnh nhi này chỉ nặng 1,2 kg. Bệnh nhi cứu sống sau phẫu thuật này nhẹ cân nhất là bệnh nhi 1,8 kg. Phẫu thuật này được chỉ định từ rất sớm thì cơ hội người bệnh được cứu rất lớn.

Đến nay, theo thống kê của Trung tâm Tim mạch trẻ em BV Nhi TƯ đã tiếp nhận và điều trị thành công có 500 ca bệnh này và tỷ lệ thành công bệnh nhi sống khỏe mạnh bình thường không phải dùng thuốc đạt 92 %.

TS. Trường cho biết đây là kỹ thuật khó, nhiều cháu bé bé quá quả tim nhỏ xíu như trái nho, mạch khoảng 1mm các bác sĩ phải tỉ mỉ mới phẫu thuật thành công được. Kỹ thuật này được đánh giá khó và nên thường chỉ thực hiện ở các trung tâm tim mạch trẻ em lớn không được khuyến khích chuyển giao sang tuyến dưới.

Uyên Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ly-ky-benh-nhi-8-ngay-tuoi-bay-tu-lao-sang-viet-nam-de-duoc-mo-cap-cuu-d442879.html