Ly kì số phận cá thể cu li quý hiếm trong vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Sáng 6/12, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Đồng, Trưởng Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa bắt được một cá thể nghi là cu li quý hiếm nên đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể nghi là cu li quý hiếm...

Cá thể nghi là cu li quý hiếm...

Theo nguồn tin nói trên, trước đó gia đình ông Trịnh Quang Thanh và bà Dương Thị Tư (thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) bắt được một cá thể nghi là cu li quý hiếm đưa về nuôi. Sau đó, sợ con vật bị chết nên đã thả ra thì bà Tạ Thị Nga vợ ông Nguyễn Văn Minh (cùng thôn) bắt được.

Sau khi nhận được tin báo, chiều 5/12, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) đã đến gia đình anh Minh vận động và tiếp nhận cá thể Cu li quý hiếm nói trên.

Biên bản giao nhận...

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này có trọng lượng khoảng 0,3kg, trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả cá thể này về với môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể Cu li là loài động vật quý hiếm, thuộc nhóm 1B, có nguy cơ bị tuyệt chủng, nằm trong dạng được bảo tồn và bị nghiêm cấm đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ly-ki-so-phan-ca-the-cu-li-quy-hiem-trong-vuon-nha-dan-o-ha-tinh-post323975.info