Ly khai miền Đông tung chiến lợi phẩm xe tăng T-64B1M 'quý hiếm' của Ukraine vào trận

Xe tăng T-64B1M sau khi thu giữ và phục hồi đã được ly khai miền Đông tái sử dụng để chống lại lực lượng vũ trang Ukraine.

Những người lính của Lữ đoàn Slavic số 1 - lực lượng ly khai miền Đông đã sử dụng một chiếc xe tăng T-64B1M cực kỳ hiếm gặp, bị bắt giữ từ Quân đội Ukraine để chống lại đối phương.

Được biết, chiếc T-64B1M nói trên từng thuộc về Trung đoàn Azov - Quân đội Ukraine, nó được tìm thấy ở Mariupol trong tình trạng bị hư hỏng, nhưng hiện tại đã phục hồi năng lực chiến đấu. Hiện tại, xe tăng đang chống lại chính binh sĩ Kyiv.

Trong đoạn video được đăng tải, chiếc xe tăng T-64B1M nói trên đang phục kích một đoàn vận tải của Ukraine, nó phối hợp với máy bay không người lái để xác định mục tiêu và bắn từ vị trí được che khuất bởi các rặng cây.

Nguồn gốc của những chiếc T-64B1M khá đặc biệt, trong năm 2013, Ukraine và Cộng hòa Dân chủ Congo đã ký hợp đồng cung cấp 50 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64A, tất cả sẽ được nâng cấp lên chuẩn T-64B1M trước khi bàn giao.

Giá trị thương vụ trên ước tính 10 triệu USD, tức là quốc gia châu Phi chỉ phải bỏ ra 200.000 USD để sở hữu một chiếc T-64B1M, họ đã nhận đủ số lượng trong năm 2016, đây là hợp đồng được đánh giá thành công cho cả người bán lẫn người mua.

So với T-64A nguyên bản, T-64B1M có ngoại hình rất dễ nhận biết thông qua tháp pháo hình đĩa đặc trưng, kiểu thiết kế này được cho là cảm hứng để Nga ứng dụng lên chiếc T-90M Proryv-3 mới ra mắt.

Hình dáng rất lạ của tháp pháo T-64B1M có tác dụng làm trượt đạn chống tăng bắn vào, từ đó hạn chế khả năng xâm nhập của cả đạn xuyên lõm lẫn đạn xuyên động năng.

Bên cạnh đó, xe lại còn được che phủ bằng giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh do Ukraine nghiên cứu chế tạo, tính năng của loại giáp này được cho là tương tương với Relikt của Nga và vượt trội Kontakt 5 trên T-72B3.

Vũ khí chính của xe tăng chiến đấu chủ lực T-64B1M là khẩu pháo nòng trơn 125 mm được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 37 viên đạn. Đáng tiếc là nó không lắp kính ngắm ảnh nhiệt hiện đại và thiết bị chỉ thị mục tiêu cho tên lửa phóng qua nòng.

Vũ khí phụ là súng máy hạng nặng 12,7 mm (cơ số 300 viên đạn), và súng máy đồng trục 7,62 mm (cơ số đạn 1.250 viên). Xạ thủ vẫn phải thao tác thủ công khi ngắm bắn chứ chưa có khả năng tác xạ từ trong xe.

Do là gói nâng cấp rẻ tiền cho nên xe tăng T-64B1M không được tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt hiện đại, bởi vậy khả năng tác chiến ban đêm của cỗ chiến xa này tỏ ra tương đối hạn chế.

Trái tim của con quái vật thép này có lựa chọn là động cơ diesel tăng áp 6TD công suất 1.000 mã lực, mạnh mẽ hơn loại V-84-1 840 mã lực lắp trên T-72B3, chỉ thua kém một chút V-92S2F công suất 1.130 mã lực của T-72B3M.

Nhưng có vẻ như các xe tăng T-64B1M mà Quân đội Ukraine sử dụng vẫn lắp động cơ diesel loại 5TDF công suất 700 mã lực, nhưng vì khối lượng là 42 tấn giống như T-64BV mà tốc độ tối đã vẫn giữ nguyên ở mức 60 km/h.

Ước tính số lượng T-64B1M phục vụ trong Quân đội Ukraine chỉ vỏn vẹn 10 chiếc, như vậy đây chính là phiên bản cải tiến hiếm gặp nhất trong gia đình xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 ở Ukraine, chúng còn ít hơn nhiều khi đặt cạnh T-64BM Bulat.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ly-khai-mien-dong-tung-chien-loi-pham-xe-tang-t-64b1m-quy-hiem-cua-ukraine-vao-tran-post523076.antd