Ly khai miền Đông 'lạnh gáy' trước UAV tấn công thế hệ mới của Ukraine

Quân đội Ukraine đã trình diễn máy bay chiến đấu không người lái thế hệ mới của riêng mình.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổ chức một buổi lễ ra mắt đối với chiếc máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) mới nhất có trọng lượng lên tới 3,5 tấn, được tạo ra cùng với các nhà thiết kế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc UCAV này có thể được điều khiển thông qua hệ thống vệ tinh đặc biệt, do đó cho phép vận hành nó ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh.

Máy bay chiến đấu không người lái này chưa có tên định danh chính thức, tuy nhiên có thông tin cho rằng chiếc UCAV trên có thể hoạt động ở độ cao lên tới 12 km và bay trong tối đa 5 giờ.

Đáng chú ý nhất là theo phía Ukraine, máy bay được thiết kế để tiêu diệt không chỉ mục tiêu trên mặt đất, mà cả các mục tiêu trên không, mặc dù chưa có bất kỳ đặc điểm nào của phương tiện này được tiết lộ.

Máy bay chiến đấu không người lái do Ukraine chế tạo. Ảnh: Defence Blog.

Máy bay chiến đấu không người lái do Ukraine chế tạo. Ảnh: Defence Blog.

Theo một số dữ liệu, chiếc UCAV này được tạo ra trên cơ sở máy bay tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sử dụng tên lửa không đối không và không đối đất của Ukraine (Liên Xô) làm vũ khí. Bên cạnh đó, phương tiện trên cũng sử dụng động cơ và nhiều thiết bị điện tử hàng không do Kiev tự phát triển.

Sau những lời giới thiệu "hoành tráng", mức độ hiệu quả của chiếc UCAV mới vẫn chưa được kiểm nghiệm, nhưng các nhà phân tích người Nga tin rằng sản phẩm của Ukraine không có quá nhiều tính năng nổi trội.

Bất chấp điều đó, diễn biến trên chắc chắn sẽ khiến cho lực lượng ly khai miền Đông cảm thấy "giật mình", khi giờ đây họ phải đối mặt với mối đe dọa cực lớn, rất khó phát hiện và luôn thường trực trên không.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ly-khai-mien-dong-lanh-gay-truoc-uav-tan-cong-the-he-moi-cua-ukraine/20200106045507364